12:08 20/12/2012

Thuốc điều trị bệnh lao

Những người mắc bệnh lao cần ăn thức ăn giàu calo, nhiều đạm. Tránh các chất tanh, mỡ, dầu, chất béo.

Những người mắc bệnh lao cần ăn thức ăn giàu calo, nhiều đạm. Tránh các chất tanh, mỡ, dầu, chất béo.


Theo lý luận đông y thì lao thuộc hư chứng. Người xưa có chia ra: Ngũ lao (ngũ tạng bị lao hư, phế lao, tâm lao, tỳ lao…). Lục cực (như cân cực, cơ cực, tim cực, khí cực…). Thất thương (như giận quá thương cạn, lo quá thương phế, nghĩ quá thương tỳ…) đều là gốc ở “hư” gây nên. Do đó lấy “bổ hư” làm chủ. Song bổ cho hư lao thì bài Hà sa đại tạo hoàn là đầu bảng. Công thức: Xuyên khung 40 gam, đương quy 100 gam, thục địa (tẩm rượu gừng, sao khô) 150 gam, mạch môn bỏ lõi 100 gam, đỗ trọng 50 gam, bố chính sâm (sao gừng) 150 gam, ngưu tất 100 gam, mẫu lệ 150 gam, bạch truật 100 gam, tử hà sa một bộ.


Các vị thuốc trên mang sấy khô, tán mịn hoàn với mật làm viên. Ngày uống hai lần, mỗi lần 15-20 gam vào sáng và tối. Có thể hòa bột thuốc với mật (hoặc mật ong) thành bột nhão uống với liều trên. Thuốc này uống kèm với thuốc tây điều trị lao càng hiệu nghiệm.



Ds Chu Ngọc Tần