06:09 29/06/2012

Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng

Ngày 28/6, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác thanh tra 6 tháng đầu năm. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự và chỉ đạo hội nghị.

Ngày 28/6, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác thanh tra 6 tháng đầu năm. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự và chỉ đạo hội nghị.

 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Dương Giang – TTXVN


 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những kết quả đạt được và nỗ lực của toàn ngành thanh tra trong 6 tháng đầu năm. Thanh tra Chính phủ đã có nhiều tiến bộ, nghiêm túc, bản lĩnh trong thực hiện nhiệm vụ, xứng đáng là chỗ dựa của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo được nâng lên, hạn chế được khiếu nại, tố cáo vượt cấp. Công tác thanh tra gắn với công tác phòng chống tham nhũng đạt nhiều kết quả tích cực...


Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý hiện nay vẫn còn nhiều bất cập trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, cơ chế, chính sách, pháp luật có những lĩnh vực chưa điều chỉnh kịp thời; tình hình vi phạm pháp luật còn diễn ra phổ biến ở nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều lĩnh vực; khiếu nại, tố cáo còn tiềm ẩn những phức tạp, tình hình tham nhũng còn nghiêm trọng đang là bức xúc của xã hội đòi hỏi phải có sự quyết tâm nỗ lực cao hơn của ngành thanh tra.


Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị ngành thanh tra trong thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, phối hợp với các bộ, ngành hữu quan thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 5; tập trung hoàn thiện Dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), Dự án Luật Tiếp dân (trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp lần thứ 4). Ngành Thanh tra làm tốt vai trò tham mưu các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; đồng thời tiếp tục triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch, tập trung vào những điểm bức xúc, đôn đốc thực hiện sau kết luận thanh tra. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu ngành thanh tra cần tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước, thực hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng, nâng cao trách nhiệm trong phòng ngừa tham nhũng; tiến hành thanh tra chủ động, đúng pháp luật, không để kéo dài...


Phúc Hằng