03:23 05/03/2012

Thực hiện cam kết quốc tế về bình đẳng giới

Ngày 5/3, tại thành phố Cần Thơ, Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội đã phối hợp với Nhóm nữ đại biểu Quốc hội và Dự án hỗ trợ thực hiện chính sách, tổ chức hội thảo “Thực hiện cam kết quốc tế và pháp luật về bình đẳng giới”,

Ngày 5/3, tại thành phố Cần Thơ, Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội đã phối hợp với Nhóm nữ đại biểu Quốc hội và Dự án hỗ trợ thực hiện chính sách, tổ chức hội thảo “Thực hiện cam kết quốc tế và pháp luật về bình đẳng giới”, nhằm tạo diễn đàn để các đại biểu dân cử và các chuyên gia tham gia ý kiến về các vấn đề bình đẳng giới trong quá trình xây dựng, giám sát thực hiện chính sách, pháp luật theo Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối với phụ nữ (CEDAW).

Ở Việt Nam, mục tiêu thiên niên kỷ về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối với phụ nữ đề ra một số chỉ tiêu cụ thể như: Tỷ lệ nữ tham gia các cấp ủy Đảng nhiệm kỳ 2016 - 2020 đạt từ 25% trở lên; tỷ lệ lao động nông thôn dưới 45 tuổi được đào tạo nghề và chuyên môn kỹ thuật đạt 25% vào năm 2015 và 50% vào năm 2020...


Những năm qua Quốc hội không chỉ sửa đổi, bổ sung, đưa vấn đề giới vào nhiều bộ luật, pháp lệnh, nhằm bảo đảm quyền bình đẳng và tạo cơ hội cho phụ nữ tham gia hoạt động trên mọi lĩnh vực đời sống, mà Quốc hội còn xây dựng những đạo luật mới, trực tiếp điều chỉnh các vấn đề về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối với phụ nữ. Năm 2006, Quốc hội khóa XI đã thông qua Luật Bình đẳng giới thể hiện một thông điệp rõ ràng, minh bạch về việc nội luật hóa các nguyên tắc, quy định của Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối với phụ nữ vào hệ thống pháp luật Việt Nam, như đã cam kết với cộng đồng quốc tế.

Bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội, cho biết: Hiện Việt Nam là quốc gia thuộc nhóm các nước đang phát triển được cộng đồng quốc tế đánh giá cao về chỉ số phát triển giới so với nhiều nước có cùng trình độ phát triển trong khu vực Đông Nam Á và châu Á – Thái Bình Dương.

Trần Khánh Linh