10:22 20/10/2011

Thuận lợi nhưng không chủ quan

Kết quả bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam SEA Games 26 đã mang lại cơ hội lớn để Việt Nam dễ dàng có mặt tại vòng bán kết. U23 Việt Nam sẽ nằm tại bảng B cùng 5 đội bóng khác là: Philíppin, Brunây, Lào, Đông Timo và Mianma.

Kết quả bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam SEA Games 26 đã mang lại cơ hội lớn để Việt Nam dễ dàng có mặt tại vòng bán kết. U23 Việt Nam sẽ nằm tại bảng B cùng 5 đội bóng khác là: Philíppin, Brunây, Lào, Đông Timo và Mianma. Bảng A hội tụ 4 đội gồm: Thái Lan, Malaixia, Inđônêxia, Campuchia và Xinhgapo.

Các tuyển thủ đang tích cực tập luyện. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Kết quả bốc thăm này được coi là có lợi cho U23 Việt Nam khi rơi vào một bảng đấu gồm nhiều đội yếu. Không có một đội bóng nào được coi là ứng cử viên cho chức vô địch. Đối thủ được đánh giá cao nhất ở vòng bảng là U23 Mianma, đội vừa thảm bại trước U23 Việt Nam tại VFF Cup.

Á quân SEA Games 25 Việt Nam và ĐKVĐ Malaixia vẫn được xếp hai đội hạt giống. Nhờ đó Việt Nam đã không phải sớm đối đầu với những địch thủ khó chịu như Thái Lan hay Xinhgapo. Việc lọt vào đến vòng bán kết là gần như chắc chắn, tuy nhiên U23 Việt Nam không được phép chủ quan.

U23 Lào còn non kinh nghiệm nhưng đã từng vào bán kết SEA Games 25, lại đang được dẫn dắt bởi cựu HLV của ĐT Việt Nam Alfred Riedl. Mianma dù thảm bại ở trận đấu vừa qua tại VFF Cup nhưng khi cùng đá trên sân của Inđônêxia thì chưa biết điều gì có thể xảy ra. Philíppin vài năm trở lại đây luôn tiềm ẩn những yếu tố bất ngờ sau khi thực hiện chính sách nhập tịch ồ ạt. Ngoài thủ môn người Đức Roland Mueller, các cầu thủ nhập tịch khác như Jason De Jong, Simon Greatwich, Manny Ott, Phil Hinrichsen… hứa hẹn sẽ mang đến một sức mạnh không thể coi thường. Thêm nữa đội bóng này đang có quyết tâm rất cao, đặt mục tiêu giành huy chương ở SEA Games lần này.

Phải đến ngày 11/11, SEA Games 26 mới chính thức khai mạc. Tuy nhiên môn bóng đá nam sẽ khởi tranh từ ngày 3/11 và là môn thi đầu tiên. Ngoại trừ trận chung kết diễn ra ở Palembang, tất cả các trận đấu còn lại đều được tổ chức ở thủ đô Giacácta. U23 Việt Nam sẽ có trận đấu ra quân gặp Philíppin vào 16 giờ ngày 3/11 trên sân Bung Karno. 19 giờ ngày 5/11, trên sân Bung Karno Việt Nam sẽ gặp U23 Mianma trước khi gặp Đông Timo vào 19 giờ ngày 9/11 trên sân Lebak Bulus.

Lúc 19 giờ ngày 11/11, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Brunây trên sân Lebak Bulus. Trận cuối cùng ở vòng bảng, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Lào lúc 16 giờ ngày 17/11 trên sân Lebak Bulus. Lịch thi đấu này được coi là thuận lợi cho thầy trò HLV F.Goetz. Tuy nhiên, bất lợi là U23 Việt Nam sẽ phải đá sớm và phải trải qua 5 trận đấu ở vòng bảng. Điều này sẽ ảnh hưởng không tốt tới thể lực và khiến các cầu thủ U23 Việt Nam mất sự tập trung cần thiết.

Thanh Lâm