01:09 03/01/2012

Thua đau Fulham, Wenger đổ lỗi cho trọng tài

HLV Arsene Wenger cho rằng chính những sai lầm của trọng tài Lee Probert đã khiến Arsenal thua trận 1-2 trước Fulham ở vòng 20 Premier League vừa qua.

HLV Arsene Wenger cho rằng chính những sai lầm của trọng tài Lee Probert đã khiến Arsenal thua trận 1-2 trước Fulham ở vòng 20 Premier League vừa qua.


Thua đau Fulham, Wenger đổ lỗi cho trọng tài.

 

Trên sân Craven Cottage, Arsenal đã có sự khởi đầu thuận lợi khi có bàn vươn lên dẫn trước ở phút 21 do công của Koscielny. Nhưng chiếc thẻ đỏ ở phút 77 của Djourou (2 thẻ vàng) đã làm đảo lộn tất cả bởi sau khi phải chơi thiếu người, đội khách đã để thủng lưới 2 bàn liên tiếp sau các pha lập công của Sidwell và Zamora. Thua ngược 1-2, Arsenal đã phải trả giá đắt khi bị bật khỏi top 4 bởi ở trận đấu sớm trước đó, Chelsea đã đánh bại Wolves 2-1 để thế chỗ Pháo thủ.

“Việc Arsenal chỉ còn chơi với 10 người đã tạo ra bước ngoặt của trận đấu. Theo quan điểm của tôi, chiếc thẻ vàng thứ hai của Djourou là một sai lầm và chúng tôi lẽ ra phải được hưởng một quả phạt đền trong hiệp 1. Tôi cảm thấy rằng trọng tài đã hoàn toàn sai lầm và đối với cùng một đội bóng. Chơi với 10 người là rất khó khăn bởi khi đó những đôi chân của các cầu thủ đã mỏi mệt”, HLV Wenger chỉ trích màn trình diễn của trọng tài Probert.

Tình huống HLV Wenger cho rằng Arsenal phải được hưởng phạt đền diễn ra ở phút 13 khi Gervinho bị ngã trong vòng cấm sau pha vào bóng của Philippe Senderos.

“Chúng tôi phải đương đầu với những chuyện như vậy. Nhưng thật khó để chấp nhận thất bại này bởi chúng tôi cảm thấy rằng tất cả những quyết định quan trọng của trọng tài hôm nay, như pha bóng của Gervinho và chiếc thẻ vàng thứ hai của Djourou, đều chống lại Arsenal. Bạn nên hỏi trọng tài tại sao lại không cho Arsenal được hưởng phạt đền. Tôi không phải là trọng tài, mà là HLV, nên tôi có thể nói gì nếu bạn hỏi rằng tại sao không có penalty? Chúng tôi đã chiến đấu cật lực và rồi sau đó phải nhận thất bại nên thật khó chấp nhận”, HLV người Pháp tức giận nói.

Với việc M.U, Man City, Tottenham và Chelsea đều để mất điểm trong dịp năm mới vừa qua, Arsenal càng có lý do để không thể nuốt trôi thất bại trên bởi họ đã bỏ lỡ cơ hội quý giá để rút ngắn khoảng cách với top đầu. “Đó là một cơ hội lớn bị chúng tôi bỏ lỡ nếu bạn nhìn vào kết quả các trận đấu khác. Thật khó để nuốt trôi thất bại này bởi tôi nghĩ rằng chúng tôi không xứng đáng phải nhận điều đó”.

Theo thethaovanhoa.vn