11:10 19/11/2012

Thủ tướng Trung Quốc gặp lãnh đạo các nước ASEAN

Theo Tân Hoa xã, ngày 18/11, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã có các cuộc gặp riêng rẽ với các nhà lãnh đạo các nước Campuchia, Inđônêxia và Malaixia bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 21 tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia.

Theo Tân Hoa xã, ngày 18/11, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã có các cuộc gặp riêng rẽ với các nhà lãnh đạo các nước Campuchia, Indonesia và Malaysia bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 21 tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia.

 

Tại cuộc gặp với người đồng cấp nước chủ nhà Hun Sen, Thủ tướng Ôn Gia Bảo cho rằng quan hệ hợp tác đối tác chiến lược toàn diện giữa Trung Quốc và Campuchia đã phát triển nhanh chóng trong những năm qua. Trung Quốc sẽ tiếp tục ủng hộ Campuchia trong phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường hợp tác thiết thực với Campuchia và khuyến khích thêm nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào nước này.

 

Về phần mình, Thủ tướng Hun Sen đánh giá cao sự giúp đỡ của Trung Quốc trong phát triển kinh tế hiện nay cũng như nỗ lực bảo vệ độc lập, chủ quyền trước đây. Campuchia sẵn sàng mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại, tăng cường giao lưu giữa nhân nhân hai nước và thúc đẩy quan hệ hữu nghị song phương lên tầm cao mới.

 

Thủ tướng Campuchia Hun Sen (giữa, trước) phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 10 về đầu tư và thương mại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á khai mạc tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia).. Ảnh: THX/TTXVN

 

Tại cuộc gặp cùng ngày giữa Thủ tướng Ôn Gia Bảo và Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, hai nhà lãnh đạo khẳng định hai nước luôn đặt quan hệ song phương trên cơ sở tin tưởng và tôn trọng lợi ích của nhau. Thủ tướng Ôn Gia Bảo nêu bật tầm quan trọng của các hoạt động trao đổi cấp cao, các cơ chế đối thoại tích cực, những thành quả đạt được trong hợp tác kinh tế, văn hóa và sự phối hợp giữa hai nước trong các vấn đề khu vực cũng như quốc tế cùng quan tâm. Ông Ôn Gia Bảo cũng cam kết sẽ khuyến khích các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào Indonesia nhằm đạt được cân bằng thương mại song phương. Tổng thống Yudhoyono chúc mừng Đại hội 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc thành công tốt đẹp, đồng thời khẳng định Chính phủ Indonesia sẽ hợp tác chặt chẽ với các nhà lãnh đạo Trung Quốc để thúc đẩy quan hệ song phương.

 

Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi quan điểm về các nội dung sẽ được thảo luận tại Cấp cao Đông Á lần thứ 7 diễn ra trong hai ngày 19-20/11, trong đó hai bên nhất trí cho rằng tất cả các bên tham gia cần tim kiếm sự đồng thuận và hợp tác để giải quyết hiệu quả các tranh chấp trong khu vực, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung.

 

Tại cuộc gặp với Thủ tướng Malaysia Najib Razak, ông Ôn Gia Bảo cho rằng quan hệ hai nước những năm gần đây phát triển ngày càng tốt đẹp trên cơ sở hiểu biết và ủng hộ lẫn nhau trong các lĩnh vực an ninh và chính trị, đồng thời đạt được tiến bộ đặc biệt trong hợp tác tài chính, các dự án quan trọng, cũng như trong hoạt động giao lưu văn hóa. Thủ tướng Trung Quốc cũng cho rằng hai bên cần tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực du lịch, giáo dục, tài chính, y tế và viễn thông, vì lợi ích của hai nước và nhân dân hai nước.

 

Thủ tướng Najib chúc mừng thành công Đại hội 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc; khẳng định Malaysia sẵn sàng tăng cường quan hệ kinh tế thương mại song phương với Trung Quốc và hoan nghênh các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng quan trọng ở nước này.

 

Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Anand Sharma cho biết Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo trao đổi về tăng cường quan hệ và đầu tư song phương. Hiện Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ với tổng kim ngạch song phương đạt 73,90 tỷ USD trong năm 2011 và 56,6 tỷ trong 10 tháng đầu năm 2012. Hai bên đặt mục tiêu nâng tổng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD vào năm 2015.

 

 

TTXVN/Tin tức