12:10 27/12/2011

Thủ tướng Pakixtan bác tin đồn sa thải người đứng đầu lục quân và tình báo

Thủ tướng Pakixtan Yusuf Raza Gilani ngày 27/12 (giờ VN) đã phủ nhận những tin tức trên các phương tiện truyền thông trong nước nói rằng ông có kế hoạch sa thải những người đứng đầu đầy quyền lực của lục quân và tình báo. Ông tuyên bố quân đội đã ủng hộ nền dân chủ.

Thủ tướng Pakixtan Yusuf Raza Gilani. Ảnh: Internet.

Phát biểu với các phóng viên trong những bình luận được phát trên truyền hình, ông Gilani nêu rõ: "Về những đồn đoán cho rằng chính phủ muốn loại bỏ Giám đốc Cơ quan tình báo liên quân (ISI) và Tướng Ashfaq Kayani (Tư lệnh lục quân), đó chỉ đơn thuần là lời nói của những kẻ ngốc. Thật sai lầm khi phao tin đồn này. Nếu đúng là như vậy thì tôi đã không gia hạn nhiệm kỳ của họ. Tôi hài lòng với công việc của Tư lệnh lục quân và tôi muốn xua tan ý nghĩ này".

Tin tức đăng tải về Tư lệnh lục quân, Đại tướng Kayani và Giám đốc ISI, Trung tướng Ahmad Shuja Pasha là động thái mới nhất trong hàng loạt tin đồn gây sốt trên báo chí về sự rạn nứt trong quan hệ giữa các chính trị gia dân sự và quân đội. Năm ngoái, chính phủ đã gia hạn nhiệm kỳ của ông Kayani đến năm 2013 và nhiệm kỳ của ông Pasha đến tháng 3/2012.

TTXVN/Tin Tức