08:08 28/08/2014

Thủ tướng Nhật gửi thông điệp tri ân tội phạm chiến tranh

Thủ tướng Shinzo Abe đã gửi một thông điệp tới buổi lễ tưởng niệm các tội phạm chiến tranh trong Chiến tranh Thế giới thứ 2 - động thái có thể chọc giận các nước láng giềng là Trung Quốc và Hàn Quốc.

Ngày 27/8, các cựu sĩ quan quân đội Nhật Bản tổ chức lễ tưởng niệm các tội phạm chiến tranh trong Chiến tranh Thế giới thứ 2 cho biết Thủ tướng nước này Shinzo Abe đã gửi một thông điệp tới buổi lễ này - động thái có thể chọc giận các nước láng giềng là Trung Quốc và Hàn Quốc.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.


Trưởng ban tổ chức xác nhận rằng trên dưới 220 người mới đây đã tới một ngôi đền ở Wakayama, miền Tây Nhật Bản, để cầu nguyện trước một đài tưởng niệm khắc tên khoảng 1.180 người bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh trong Chiến tranh Thế giới Thứ 2, trong đó có 14 tội phạm chiến tranh hạng A. Tại đây, chủ trì buổi lễ đã đọc thông điệp của ông Abe.

Thông điệp có đoạn: "Tôi bày tỏ niềm tiếc thương trước những người đã hy sinh để đặt nền móng cho hòa bình và thịnh vượng của Nhật Bản hôm nay. Tôi cam kết sẽ nỗ lực hướng tới một tương lai trong đó nhân loại chung sống hòa hợp và hy vọng về hòa bình vĩnh cửu".

Tuy nhiên cùng ngày, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga đã từ chối bình luận về bức thông điệp trên, khẳng định rằng thông điệp này được ông Abe gửi đi với tư cách cá nhân và Chủ tịch của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) chứ không phải với tư cách là thủ tướng Nhật Bản.


T.N (theo
AFP)