05:09 13/05/2011

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Xây dựng Hải Phòng thành thành phố công nghiệp, dịch vụ cảng hiện đại

Chiều 12/5, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm 56 năm ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2011) do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức.

Chiều 12/5, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm 56 năm ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2011) do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với các thủy thủ của Đoàn tàu không số năm xưa. Ảnh: Đức Tám - TTXVN

Trải qua chặng đường 56 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ, quân và dân thành phố Hải Phòng đã phát huy truyền thống anh dũng kiên cường, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, vượt qua muôn vàn thách thức khó khăn, gian khổ hy sinh và đã giành được những thành tựu to lớn trong mọi giai đoạn của cách mạng, đóng góp tích cực vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực phấn đấu, sự đóng góp to lớn và những thành tích xuất sắc của Đảng bộ và quân dân thành phố Hải Phòng đã đạt được trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển 56 năm qua. Thủ tướng nhấn mạnh, bước vào giai đoạn phát triển mới, trong bối cảnh có nhiều thời cơ thuận lợi và khó khăn thách thức đều lớn, thành phố Hải Phòng phải tiếp tục phấn đấu vươn lên cùng với cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu đã được Đại hội lần thứ XI của Đảng xác định là tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển nhanh, bền vững; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, xây dựng nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

Thủ tướng đề nghị, thành phố Hải Phòng cần cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ thành các chương trình hành động và cách làm sáng tạo, thực hiện đồng bộ các giải pháp để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, tiếp tục hiện thực hóa Nghị quyết số 32 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phấn đấu phát triển Hải Phòng thành thành phố công nghiệp và dịch vụ cảng theo hướng văn minh, hiện đại vào năm 2015, góp phần thực hiện thành công Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 của đất nước. Trong đó, thành phố từng bước cơ cấu lại và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh theo hướng tăng hàm lượng khoa học công nghệ và tỉ trọng giá trị nội địa trong sản phẩm. Thành phố phát triển các ngành có tiềm năng và thế mạnh như: Công nghiệp chế tạo cơ khí, đóng và sửa chữa tàu biển, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp sản xuất thiết bị, công nghiệp điện tử, xi măng, thép, công nghiệp chế biến thủy sản, công nghiệp sản xuất phân bón, sản xuất điện, sản xuất hàng tiêu dùng chất lượng cao. Phát triển hệ thống cảng biển nước sâu và cơ sở hạ tầng giao thông, kho bãi, dịch vụ cảng, vận tải biển, kinh tế biển, tài chính, ngân hàng, thương mại và các dịch vụ có giá trị gia tăng cao, đồng thời coi trọng phát triển sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng cao và hiệu quả gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm... Đảng bộ thành phố tập trung sức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, coi đây thực sự là nhiệm vụ then chốt, là nhân tố có ý nghĩa quyết định thắng lợi của sự nghiệp đổi mới và phát triển thành phố.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng bày tỏ tin tưởng, Đảng bộ và quân dân thành phố Hải Phòng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang và những thành tựu to lớn đã đạt được, nỗ lực phấn đấu, đoàn kết nhất trí, chung sức chung lòng, năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, ra sức khắc phục những hạn chế yếu kém, giành được những thắng lợi to lớn hơn nữa trong chặng đường phát triển mới, luôn xứng đáng với truyền thống “trung dũng, quyết thắng”, xứng đáng với truyền thống Thành phố cảng anh hùng...

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIII đã đến dâng hương, hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Bến tàu không số (Bến K15-điểm xuất phát đường Hồ Chí Minh trên biển) và thăm dự án Khu du lịch Quốc tế Hòn Dấu.

Thiện Thuật - TTXVN