02:11 14/02/2011

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Xây dựng bộ máy hành chính thông suốt, hiệu quả

Ngày 12/2, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác ngành năm 2011 với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố và các cơ quan ban, ngành.

Ngày 12/2, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác ngành năm 2011 với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố và các cơ quan ban, ngành.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả đạt được trong năm 2010, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của một bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực với khối lượng công việc rất lớn.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Đức Tám - TTXVN


Thủ tướng khẳng định những kết quả toàn ngành đạt được trong thời gian qua trên các lĩnh vực tổ chức nhà nước, công chức, công vụ, quản lý nhà nước về tôn giáo, thi đua – khen thưởng, cơ yếu, văn thư lưu trữ... đã góp phần quan trọng vào các thành tựu chung của đất nước. Đặc biệt là việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, xây dựng hệ thống hành chính thống nhất, hiệu lực, hiệu quả, tham mưu cho Chính phủ thực hiện mô hình tổ chức bộ máy đa ngành, đa lĩnh vực... đã đóng góp thiết thực vào việc lãnh đạo, quản lý, phát triển kinh tế xã hội của cả nước.

Thủ tướng nhấn mạnh năm 2011, toàn ngành cần tập trung làm tốt vai trò của cơ quan tham mưu, đi sâu hơn, làm thiết thực hơn trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, phân cấp nhiệm vụ, tránh sự trùng chéo giữa các cơ quan, ban, ngành; hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, xây dựng bộ máy hành chính thống nhất, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.


Thủ tướng đề nghị trong 6 tháng đầu năm 2011, bộ tập trung làm tốt chức năng nhiệm vụ của mình để triển khai thực hiện thành công cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là công tác nhân sự đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND phải chọn lựa được những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Thủ tướng lưu ý Bộ Nội vụ phải đề xuất tổng kết nhiệm kỳ, định hướng hoàn thiện chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ quan quản lý nhà nước trong hệ thống hành chính, cơ cấu tổ chức của Chính phủ, chức năng nhiệm vụ của các bộ, các cơ quan thuộc Chính phủ, các bộ đa ngành, đa lĩnh vực; đồng thời, chú trọng đến chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức quản lý nhà nước, các vấn đề về chế độ, chính sách, biên chế, gắn quản lý nhà nước với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

Năm 2011, ngành nội vụ chú trọng triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, hoàn thành các dự án Luật, Pháp lệnh trình Quốc hội, các văn bản, đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo chương trình, kế hoạch.


Hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 và hướng dẫn triển khai việc thực hiện Chương trình cải cách nền hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 tới các bộ, ngành, địa phương.


Ngành tiếp tục xây dựng Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi); Đề án cơ cấu Chính phủ khóa XIII theo quan điểm tổ chức quản lý bộ đa ngành, đa lĩnh vực; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; xây dựng và trình Chính phủ các Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi), Luật Bầu cử đại biểu HĐND (sửa đổi), kiện toàn tổ chức và hoạt động của HĐND, UBND theo hướng tổ chức hợp lý chính quyền địa phương, xây dựng chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh…



Chu Thanh Vân