10:01 25/10/2011

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Trưởng Đại diện các Tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam

Nhân kỷ niệm Ngày Liên hợp quốc (24/10), chiều 24/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Trưởng đại diện các Tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam.

Nhân kỷ niệm Ngày Liên hợp quốc (24/10), chiều 24/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Trưởng đại diện các Tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp ngài Eamonn Murphy - Quyền phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam. Ảnh: Đức Tám - TTXVN


Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc mừng các cán bộ, nhân viên đại diện các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam và ngài Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon nhân Ngày Liên hợp quốc. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Việt Nam đánh giá cao vai trò Liên hợp quốc trong đời sống cộng đồng thế giới, đặc biệt là thúc đẩy hòa bình, hợp tác phát triển, xóa đói giảm nghèo, ứng phó với biến đổi khí hậu…. Cảm ơn sự ủng hộ của Liên hợp quốc trong tiến trình phát triển của Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ Việt Nam-Liên hợp quốc đang phát triển tốt đẹp trên các lĩnh vực, nhất là các chương trình hợp tác thiết thực với các Tổ chức của Liên hợp quốc trong việc hoàn thành các mục tiêu Thiên niên kỷ cũng như giải quyết các vấn đề mới nảy sinh, đối phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, nguồn nước...

Thông báo những trụ cột và những đột phá trong Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn hai bên sớm ký Chương trình hợp tác giữa Liên hợp quốc và Việt Nam giai đoạn 2012-2016, trong đó LHQ hỗ trợ Việt Nam về tư vấn chính sách và nguồn lực cho an sinh xã hội như: Xóa đói giảm nghèo, giáo dục, y tế, môi trường… Đây là những lĩnh vực mà Liên hợp quốc có thế mạnh. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, là thành viên có trách nhiệm của Liên hợp quốc, Việt Nam sẽ hợp tác chặt chẽ với các Tổ chức của Liên hợp quốc để thực hiện thành công sáng kiến "Một Liên hợp quốc"...

Thay mặt Trưởng đại diện các Tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam, ông Eamonn Murphy - quyền Điều phối viên Liên hợp quốc tại Việt Nam đánh giá cao những thành tựu phát triển của Việt Nam, đặc biệt là trên lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, đưa Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình. Bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ mô hình phát triển của Việt Nam, ông Eamonn Murphy cho biết, Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong xóa đói giảm nghèo, cải thiện môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, quản trị công.

Thiện Thuật