05:09 26/05/2011

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Quốc vụ khanh Bộ Phát triển Quốc tế Vương quốc Anh

Chiều 25/5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp ngài Alan Duncan, Quốc vụ khanh Bộ Phát triển Quốc tế Vương quốc Anh đang thăm làm việc tại Việt Nam.

Chiều 25/5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp ngài Alan Duncan, Quốc vụ khanh Bộ Phát triển Quốc tế Vương quốc Anh đang thăm làm việc tại Việt Nam.

Hoan nghênh ngài Alan Duncan sang thăm làm việc tại nước ta, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Vương quốc Anh đang phát triển tốt đẹp; khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn hai bên nỗ lực triển khai có hiệu quả quan hệ đối tác chiến lược, bền vững, lâu dài, mang lại lợi ích thiết thực cho hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp ngài Alan Duncan, Quốc vụ khanh Bộ Phát triển Quốc tế Vương quốc Anh. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cảm ơn Chính phủ và nhân dân Anh đã cung cấp nguồn viện trợ phát triển (ODA) cho Việt Nam trong thời gian qua, góp phần giúp Việt Nam đạt được nhiều thành tựu phát triển quan trọng, nhất là xóa đói giảm nghèo và thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc. Khẳng định Việt Nam sẽ sử dụng có hiệu quả các nguồn tài trợ của cộng đồng quốc tế, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn Vương quốc Anh tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong đầu tư hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Cảm ơn Thủ tướng dành thời gian tiếp, ngài Alan Duncan khẳng định, Bộ Phát triển Quốc tế và Chính phủ Anh đánh giá cao vai trò quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, nhất là hợp tác trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và giáo dục đào tạo. Ngài Alan Duncan cũng đánh giá cao hiệu quả các dự án tài trợ của Vương quốc Anh tại Việt Nam, cho rằng, thỏa thuận về quan hệ đối tác phát triển Anh-Việt giai đoạn 2011-2014 sẽ được ký kết ngày 26/5, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Chia sẻ những ưu tiên của Chính phủ Việt Nam trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, ứng phó với biến đổi khí hậu, ngài Alan Duncan mong muốn hai nước tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác trên lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS, phòng chống tham nhũng, tài chính, ngân hàng, hàng không...

Thiện Thuật