10:08 31/10/2012

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp cựu Thủ tướng Malaixia

Chiều 30/10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp cựu Thủ tướng Malaixia, Tun Ahdullah Ahmad Badawi đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Chiều 30/10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp cựu Thủ tướng Malaixia, Tun Ahdullah Ahmad Badawi đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.


 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp cựu Thủ tướng Malaixia Ahdullah Ahmad Badawi. Ảnh: Đức Tám - TTXVN

Bày tỏ vui mừng gặp lại cựu Thủ tướng Tun Ahdullah Ahmad Badawi - người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, thời gian qua quan hệ hợp tác Việt Nam - Malaixia tiếp tục phát triển tốt đẹp trên các lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho sự phát triển chung của cả hai nước. Đánh giá cao những đóng góp tích cực của cựu Thủ tướng Tun Ahdullah Ahmad Badawi vào việc vun đắp, phát triển quan hệ hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Malaixia, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn, với uy tín của mình, cựu Thủ tướng Tun Ahdullah Ahmad Badawi tiếp tục đóng góp tích cực vào thúc đẩy quan hệ hợp tác tốt đẹp Việt Nam - Malaixia, nhất là hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, du lịch, xây dựng cũng như đóng góp vào xây dựng cộng đồng ASEAN phát triển vững mạnh.


Đề cập lĩnh vực mà cựu Thủ tướng Tun Ahdullah Ahmad Badawi quan tâm trong chuyến thăm lần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Việt Nam hết sức coi trọng việc phát triển nhà ở xã hội; cho rằng việc phát triển nhà ở xã hội có ý nghĩa nhiều mặt, đặc biệt trong bối cảnh khó khăn, nhà ở xã hội lại càng có ý nghĩa to lớn hơn đối với người dân. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Việt Nam luôn mong muốn được hợp tác sâu rộng với Malaixia trong xây dựng và phát triển nhà ở xã hội, đồng thời hoan nghênh, chào đón và tạo các điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư của Malaixia sang hợp tác, đầu tư vào lĩnh vực xây dựng và phát triển nhà ở xã hội.


Cựu Thủ tướng Tun Ahdullah Ahmad Badawi bày tỏ, Việt Nam và Malaixia là hai nước có quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp, có nhiều tiềm năng, lợi thế và nhiều điểm tương đồng có thể bổ trợ cho nhau trong quá trình hợp tác, phát triển; trong chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam lần này, ông cùng với đoàn cán bộ, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng của Malaixia mong muốn được tăng cường hơn nữa hoạt động hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng, đặc biệt là trong hợp tác xây dựng nhà ở xã hội.

 

Thiện Thuật