05:09 05/05/2011

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp các trưởng đoàn tham dự Hội nghị ADB

Chiều 4/5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã lần lượt tiếp ông Noda Yoshihiko, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản, ông Pranab Mukerjee, Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ, bà Christine Lagarde, Bộ trưởng Bộ Kinh tế - Tài chính và Công nghiệp Pháp và ông Suleiman Jasir Al Herbish...

Chiều 4/5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã lần lượt tiếp ông Noda Yoshihiko, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản, ông Pranab Mukerjee, Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ, bà Christine Lagarde, Bộ trưởng Bộ Kinh tế - Tài chính và Công nghiệp Pháp và ông Suleiman Jasir Al Herbish, Tổng Giám đốc Quỹ Phát triển Quốc tế của các nước xuất khẩu dầu mỏ (OFID) đang dự Hội nghị thường niên Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) lần thứ 44 được tổ chức tại Hà Nội.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp ông Noda Yoshihiko, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản đang ở Việt Nam dự Hội nghị thường niên Ngân hàng Phát triển châu Á lần thứ 44. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN


Hoan nghênh ngài Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản sang thăm và dự Hội nghị thường niên ADB, thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ chia sẻ sâu sắc về những thiệt hại và mất mát to lớn mà thảm họa động đất và sóng thần gây ra tại Nhật Bản vừa qua. Thủ tướng nhấn mạnh, với tình cảm chân thành, Việt Nam sẽ làm mọi việc trong khả năng có thể để cùng với Chính phủ và nhân dân Nhật Bản vượt qua khó khăn thách thức, giúp Nhật Bản sớm ổn định và phát triển. Đồng thời cảm ơn Chính phủ và nhân dân Nhật Bản đã giúp đỡ công dân Việt Nam đang làm việc và học tập tại Nhật Bản trong lúc động đất, sóng thần được đảm bảo an toàn.

Vui mừng trước mối quan hệ đối tác chiến lược Việt-Nhật đang phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cảm ơn Nhật Bản đã dành tài trợ lớn cho Việt Nam và mong muốn hai bên sớm ký Hiệp định về xây dựng nhà máy điện hạt nhân số 2 và khai thác đất hiếm tại Việt Nam, Nhật Bản sớm công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường...

Cảm ơn Thủ tướng dành thời gian tiếp, ngài Noda Yoshihiko cho biết, Nhật Bản đang tập trung khắc phục hậu quả của động đất và sóng thần, đồng thời cảm ơn những động viên hỗ trợ của Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã dành cho Nhật Bản. Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản khẳng định, Nhật Bản coi Việt Nam là đối tác quan trọng, do vậy Nhật Bản sẽ đáp ứng đầy đủ các đề nghị của Việt Nam, nhất là các cam kết viện trợ ODA cho các dự án lớn của Việt Nam mà hai bên đã thỏa thuận. Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản mong muốn hai bên đẩy mạnh triển khai dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân số 2 và khai thác đất hiếm tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh ngài Pranab Mukerjee sang tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 44 của ADB, bày tỏ vui mừng trước quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực. Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng, quan hệ thương mại, đầu tư Việt Nam-Ấn Độ đang phát triển nhưng vẫn còn khiêm tốn so với tiềm năng và mong muốn của hai bên, do vậy hai bên cần tiếp tục nỗ lực thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới, mang lại hiệu quả thiết thực cho cả hai bên. Thủ tướng khẳng định sự ủng hộ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Ấn Độ đầu tư tại Việt Nam, trong đó có dự án của Tập đoàn Tata và Ngân hàng Ấn Độ mở chi nhánh tại Việt Nam và mong Ấn Độ tiếp tục dành tín dụng ưu đãi cho Việt Nam.

Cảm ơn Thủ tướng dành thời gian tiếp, Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ cho rằng, mối quan hệ truyền thống hai nước được vun đắp bởi các thế hệ lãnh đạo. Nhân dân và các nhà lãnh đạo Ấn Độ luôn dành cho Việt Nam sự kính trọng và mong muốn quan hệ hai nước bền chặt hơn nữa. Theo Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ, quan hệ hai nước vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, do vậy hai bên cần thúc đẩy mạnh mẽ, nhất là về thương mại và đầu tư, trong đó dự án của tập đoàn Tata thành công sẽ là mô hình mẫu cho các doanh nghiệp Ấn Độ đầu tư tại Việt Nam… Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ mong muốn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sang thăm Ấn Độ và dự Hội nghị ASEAN-Ấn Độ được tổ chức tại Ấn Độ trong năm nay.

Hoan nghênh bà Christine Lagarde sang Việt Nam dự Hội nghị thường niên lần thứ 44 của ADB, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ Việt-Pháp đang phát triển tốt đẹp trên các lĩnh vực, tin tưởng quan hệ hai nước tiếp tục phát triển. Việt Nam mong muốn hai bên nỗ lực đưa quan hệ hai nước lên tầm đối tác chiến lược, vì lợi ích của cả hai bên.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, mặc dù Pháp là đối tác hàng đầu của châu Âu về đầu tư và thương mại tại Việt Nam (các doanh nghiệp Pháp đã đầu tư 3 tỷ USD tại Việt Nam và kim ngạch thương mại hai nước đạt 2 tỷ USD trong năm 2010) nhưng tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn mà hai bên cần nỗ lực thúc đẩy. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng mong muốn hai bên thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa trên lĩnh vực giáo dục đào tạo, xây dựng trường Đại học của Pháp tại Việt Nam, duy tu cầu Long Biên...

Cảm ơn Thủ tướng dành thời gian tiếp, bà Christine Lagarde cho rằng, hai bên có nhiều tiềm năng để thúc đẩy, nhất là trên lĩnh vực thương mại, đầu tư, giáo dục đào tạo, văn hóa.... Đề cập về quan hệ song phương, bà Christine Lagarde bày tỏ mong muốn Công ty Điện lực ADF về hợp tác các dự án năng lượng tại Việt Nam, dự án tàu điện ngầm Metro tại Hà Nội, nhiệt điện Ô Môn.... Bà Christine Lagarde khẳng định, Cộng hòa Pháp tiếp tục viện trợ phát triển cho Việt Nam và đề nghị hai bên thành lập nhóm làm việc thúc đẩy các dự án đầu tư của Pháp tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp ông Suleiman Jasir Al Herbish, Tổng Giám đốc OFID, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh ông Suleiman Jasir Al Herbish sang Việt Nam dự Hội nghị thường niên lần thứ 44 của ADB, đồng thời cảm ơn OFID đã tài trợ 17 dự án với số vốn 161 triệu USD hỗ trợ phát triển tại Việt Nam, trong đó tập trung vào lĩnh vực thủy lợi, giao thông, y tế... góp phần thiết thực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo của Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị OFID tiếp tục tài trợ cho các dự án đang triển khai tại Việt Nam sớm được hoàn thành, tài trợ không hoàn lại cho các dự án về y tế và giáo dục tại các vùng nghèo đang gặp nhiều khó khăn.... Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định sự ủng hộ chương trình của OFID cho vay khu vực tư nhân và tin tưởng quan hệ Việt Nam-OFID tiếp tục phát triển tốt đẹp.

Chúc mừng những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được, ông Suleiman Jasir Al Herbish cho biết, OFID được thành lập cách đây 20 năm và hỗ trợ cho 120 quốc gia trên thế giới, trong đó Việt Nam là quốc gia mà OFID dành ưu tiên hỗ trợ. Ông Suleiman Jasir Al Herbish cho rằng, những dự án tài trợ của OFID tại Việt Nam được triển khai rất hiệu quả, nhất là trong lĩnh vực đầu tư công trên lĩnh vực thủy lợi, y tế, xóa đói giảm nghèo...

Ông Suleiman Jasir Al Herbish cũng cho biết, OFID đang tập trung hỗ trợ vào lĩnh vực an ninh lương thực, năng lượng, cho vay thương mại và mong muốn thúc đẩy cho vay trong lĩnh vực tư nhân tại Việt Nam.

Thiện Thuật - TTXVN