03:20 27/03/2015

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp các đoàn dự IPU

Chiều 27/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia do Ngài Samdech Heng Samrin, Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu đến Hà Nội tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới IPU-132.

Chiều 27/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia do Ngài Samdech Heng Samrin, Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu đến Hà Nội tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới IPU-132.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Akka Moha Phonhea Chakrei Heng Samrin. Ảnh: Đức Tám – TTXVN


Tại buổi tiếp, thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt hoan nghênh Đoàn đại biểu Quốc hội Campuchia đến Việt Nam dự IPU-132. Bày tỏ vui mừng đánh giá cao sự có mặt của Chủ tịch Heng Samrin, Thủ tướng bày tỏ sự tin tưởng, Đoàn đại biểu Quốc hội Campuchia sẽ góp phần quan trọng vào thành công của IPU-132 tại Việt Nam, cũng như góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia.


Thủ tướng cảm ơn Chủ tịch Heng Samrin đã có những đánh giá tốt đẹp về quan hệ hai nước, vui mừng về quan hệ hợp tác hai nước ngày càng phát triển trên các lĩnh vực và nhấn mạnh, Việt Nam mong muốn làm hết sức mình đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng bền chặt, thiết thực và hiệu quả hơn, đem lại lợi ích cho nhân dân hai nước. Hai bên cùng hợp tác xây dựng đường biên giới giữa hai nước thành đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Thủ tướng bày tỏ mong muốn Quốc hội Campuchia ủng hộ Kế hoạch kết nối hai nền kinh tế được xây dựng bởi Chính phủ hai nước.


*Thủ tướng tiếp Chủ tịch Quốc hội Đức

Chiều 27/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Đức Nô-bớt Lăm-mớt sang tham dự kỳ họp Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 diễn ra tại Hà Nội.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Chủ tịch Quốc hội Đức Nobert Lammert. Ảnh: Đức Tám – TTXVN


Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa hai nước đang có những chuyển biến tích cực kể từ khi hai nước nâng tầm đối tác chiến lược. Thủ tướng bày tỏ mong muốn, Quốc hội Ðức ủng hộ Việt Nam và Liên minh châu Âu sớm hoàn tất đàm phán Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (FTA); Quốc hội Ðức sớm công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường để tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Chủ tịch Quốc hội Đức Nô-bớt Lăm-mớt cho biết, năm nay Việt Nam và Đức kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Theo đó, Đức cam kết thúc đẩy các dự án hợp tác với Việt Nam, đặc biệt là hợp tác trong lĩnh vực giáo dục với mô hình cụ thể là Đại học Việt - Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây chính là biểu hiện sinh động và cụ thể nhất về mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chân thành gửi lời chia buồn tới các nhà Lãnh đạo và nhân dân Đức về vụ tai nạn máy bay Germanwings làm nhiều công dân Đức thiệt mạng.

*Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan thăm Việt Nam và tham dự IPU-132


Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, ngày 27/3, Đoàn đại biểu Cấp cao Hạ viện Cộng hòa Kazakhstan do Ngài Zhakupov Kabibolla Kabenovich, Chủ tịch Hạ viện dẫn đầu đã tới Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam và tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 (IPU-132) từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 3 năm 2015.


Cùng đi với Ngài Zhakupov Kabibolla Kabenovich có Phó Chủ tịch Thượng viện Kazakhstan Ichshanov Kairat Kadyrbaevich và các thành viên một số Ủy ban thuộc Thượng viện và Hạ viện Kazakhstan, gồm: Chủ nhiệm Ủy ban Quan hệ quốc tế, An ninh và Quốc phòng của Hạ viện Ashimbayev Maulen Sagatkhanuly và ông Medeuov Usengeldi Umirzhanovich, thành viên Ủy ban; Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề về nông nghiệp của Hạ viện Madinov Romin Risovich; Ủy viên Ủy ban phát triển văn hóa và xã hội của Hạ viện Bimendina Asima Temkenovna; Ủy viên Ủy ban Tài nguyên và Môi trường của Hạ viện Kiyanskiy Victor Vladimirovich; Ủy viên Ủy ban Ngân sách và Tài chính của Thượng viện Mukayev Yerbulat Rakhmetovich và các cán bộ, chuyên viên một số cơ quan thuộc Hạ viện.


TTXVN/Tin Tức