09:08 17/09/2011

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ

Chiều 16/9, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S.M Krishna đang thăm, làm việc tại nước ta.

Bộ trưởng Phạm Bình Minh hội đàm với Bộ trưởng S.M Krishna

Chiều 16/9, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S.M Krishna đang thăm, làm việc tại nước ta.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S.M Krishna. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN


Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh Bộ trưởng Ngoại giao S.M Krishna sang thăm Việt Nam và đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 14 Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác thương mại, kinh tế, khoa học và công nghệ giữa hai nước. Đánh giá cao kết quả của kỳ họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, kết quả kỳ họp lần thứ 14 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Ấn Độ sẽ đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước, nhất là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ… Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn hai bên tích cực triển khai có hiệu quả các thỏa thuận của kỳ họp, đồng thời phối hợp chuẩn bị tốt cho chuyến thăm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm chính thức Ấn Độ sắp tới, hai nước sẽ ký nhiều thỏa thuận quan trọng, đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và biết ơn sự giúp đỡ, ủng hộ quý báu của Ấn Độ trong những năm đấu tranh giành độc lập, cũng như trong quá trình xây dựng đất nước. Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Ấn Độ, đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Ấn Độ ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực cho cả hai bên, đóng góp vào hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và thế giới.

Gửi lời mời Thủ tướng Ấn Độ sang thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cảm ơn Chính phủ Ấn Độ đã giúp đỡ Việt Nam xây dựng Trung tâm thông tin công nghệ cao, mong muốn tiếp tục nhận được hỗ trợ của Ấn Độ và tăng cường hợp tác giữa hai nước trên các diễn đàn quốc tế...
Cảm ơn Thủ tướng dành thời gian tiếp, Bộ trưởng Ngoại giao S.M Krishna nhấn mạnh, mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam - Ấn Độ được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Jawahalal Nehru xây dựng và các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp đang phát triển tốt đẹp, được mở rộng và tăng cường đặc biệt kể từ khi hai bên thiết lập mối quan hệ Đối tác Chiến lược trong chuyến thăm Ấn Độ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tháng 7/2007. Khẳng định Ấn Độ rất coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam, Bộ trưởng S.M Krishna thông báo kỳ họp lần thứ 14 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Ấn Độ đã đưa ra nhiều giải pháp thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên lĩnh vực an ninh quốc phòng, kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, khoa học công nghệ...

* Sáng 16/9 tại Hà Nội, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiến hành hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao S.M Krishna và đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 14 Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác Thương mại, Kinh tế, Khoa học và Công nghệ giữa hai nước (UBHH). Tham dự kỳ họp còn có Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam. Trước đó, hai bên cũng tiến hành phiên họp các quan chức cao cấp (SOM) trong hai ngày 14-15/9.

Tại hội đàm, hai bên đánh giá mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam - Ấn Độ được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Jawahalal Nehru xây dựng và các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp, đang phát triển tốt đẹp, được mở rộng và tăng cường đặc biệt kể từ khi hai bên thiết lập mối quan hệ Đối tác chiến lược trong chuyến thăm Ấn Độ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tháng 7/2007. Hai bên cũng nhận định rằng, việc trao đổi các chuyến thăm cấp cao giữa lãnh đạo hai nước là những cột mốc quan trọng, tạo tiền đề thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ Đối tác chiến lược và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Ấn Độ. Hai bên hài lòng đã có nhiều nhận thức chung về tình hình khu vực và quốc tế, khẳng định mong muốn và quyết tâm hợp tác cùng nhau để duy trì hòa bình và ổn định khu vực, tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế như ASEAN, Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á, ASEM, ARF, WTO, Liên hợp quốc.... Về Biển Đông, hai bên nhất trí về việc đảm bảo tự do hàng hải ở Biển Đông, các bên liên quan cần tránh sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán hòa bình trên cơ sở của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước về Luật Biển của Liên hợp quốc năm 1982 (UNCLOS-82) và Tuyên bố về cách ứng xử của các bên về Biển Đông (DOC).

Tại kỳ họp UBHH lần thứ 14 Việt Nam - Ấn Độ, hai bên đã rà soát, đánh giá kết quả triển khai các thỏa thuận của Kỳ họp lần thứ 13 UBHH, Kế hoạch hành động năm 2007-2011 và đề ra Kế hoạch hành động 2011-2013 nhằm đưa các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, khai thác và hỗ trợ những lợi thế của nhau.

Hai bên nhất trí phấn đấu đưa thương mại hai chiều đạt 7 tỉ USD vào năm 2015 và giảm nhập siêu của Việt Nam. Hai bên bày tỏ hài lòng về các khoản tín dụng hiệu quả thiết thực của Ấn Độ cấp cho Việt Nam như tín dụng ODA, tín dụng ưu đãi, một số khoản viện trợ không hoàn lại...

Hai bên đánh giá cao hiệu quả hợp tác trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng; nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản và chăn nuôi, thông tin và viễn thông, y tế, du lịch, môi trường, tư pháp, giáo dục, văn hóa và đào tạo nguồn nhân lực. Theo đó, hai nước sẽ ký kết nhiều hiệp định, thỏa thuận hợp tác trong thời gian sắp tới.

Kết thúc kỳ họp, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S.M. Krishna đã cùng ký Biên bản kỳ họp và đồng ý sẽ tổ chức kỳ họp lần thứ 15 của UBHH Ấn Độ - Việt Nam về Hợp tác thương mại, kinh tế, văn hóa và khoa học - công nghệ tại Ấn Độ trong năm 2013.