10:06 27/10/2012

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Lao động Pháp

Chiều 26/10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Bộ trưởng Lao động Pháp Michel Sapin đang thăm làm việc tại Việt Nam.

Chiều 26/10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Bộ trưởng Lao động Pháp Michel Sapin đang thăm làm việc tại Việt Nam.


 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp ông Michel Sapin, Bộ trưởng Lao động Pháp. Ảnh: Đức Tám - TTXVN

Hoan nghênh Bộ trưởng Michel Sapin sang Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng ASEM về lao động, việc làm lần thứ 4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, sự có mặt của ngài Bộ trưởng là đóng góp tích cực vào thành công của hội nghị. Cảm ơn Pháp đã tài trợ ODA cho Việt Nam trong lĩnh vực dạy nghề, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ mong muốn cùng với Chính phủ Pháp thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác giữa hai nước lên tầm cao mới, đặc biệt là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, viện trợ phát triển… Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, năm 2013 là năm kỷ niệm 40 năm thiết lập ngoại giao Việt Nam - Pháp, do vậy hai bên cần phối hợp để tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm, đồng thời phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn quốc tế. Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị Pháp tiếp tục tăng viện trợ phát triển cho Việt Nam, thúc đẩy hợp tác trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh…


Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mời Tổng thống Pháp sang thăm chính thức Việt Nam vào năm 2013, đưa quan hệ hai nước ngày càng hiệu quả, thiết thực.


Cảm ơn Thủ tướng dành thời gian tiếp, Bộ trưởng Michel Sapin bày tỏ vinh dự sang thăm Việt Nam, khẳng định Chính phủ Pháp mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực. Bộ trưởng cho biết, năm 2013 là năm kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Đây là cơ hội để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước lên tầm cao mới, nhất là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, viện trợ phát triển.


Thiện Thuật