03:01 09/03/2012

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Bộ Thương mại - Công nghiệp và Dệt Ấn Độ

Sáng 8/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Bộ trưởng Bộ Thương mại - Công nghiệp và Dệt Ấn Độ Anand Sharma đang có chuyến thăm và làm việc tại nước ta.

Sáng 8/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Bộ trưởng Bộ Thương mại - Công nghiệp và Dệt Ấn Độ Anand Sharma đang có chuyến thăm và làm việc tại nước ta.

Hoan nghênh Bộ trưởng Anand Sharma sang thăm và làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết: Việt Nam - Ấn Độ có quan hệ hữu nghị truyền thống, trong những năm qua quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước được triển khai sâu rộng trên các lĩnh vực.

Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước trong thời gian qua phát triển khá mạnh, kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước năm 2011 đạt gần 4 tỷ USD và trên đà này, hai nước hoàn toàn có thể thực hiện được mục tiêu đưa kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Ấn Độ đạt 7 tỷ USD vào những năm tới.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn Ấn Độ tạo các điều kiện thuận lợi để hàng hóa của Việt Nam thâm nhập vào thị trường của Ấn Độ, từng bước cân bằng cán cân thương mại Việt Nam - Ấn Độ; đồng thời khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ các dự án đầu tư của Ấn Độ vào Việt Nam, nhất là các dự án đầu tư lớn.
Thủ tướng cũng mong muốn hai bên phối hợp chặt chẽ nhằm tổ chức sâu rộng, hiệu quả, thiết thực các sự kiện, hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ và 5 năm ngày thiết lập quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.


Bộ trưởng Anand Sharma bày tỏ ấn tượng về sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Bên cạnh việc triển khai sâu rộng các thỏa thuận hợp tác mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất, xúc tiến các chương trình hợp tác mới…, Bộ trưởng Anand Sharma đề xuất hai bên thành lập một Ủy ban cấp vụ để giải quyết các vướng mắc trong quá trình hợp tác giữa hai nước, nhất là trong lĩnh vực năng lượng, công nghệ thông tin, dược phẩm… Bộ trưởng Anand Sharma bày tỏ mong muốn được tăng cường hơn nữa hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, dược phẩm, năng lượng…

Thiện Thuật