10:08 24/10/2012

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc

Chiều 23/10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Mạnh Kiến Trụ đang có chuyến thăm, làm việc tại nước ta.

Chiều 23/10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Mạnh Kiến Trụ đang có chuyến thăm, làm việc tại nước ta.


 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp đồng chí Mạnh Kiến Trụ, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Công an nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 

Hoan nghênh Bộ trưởng Mạnh Kiến Trụ sang thăm, làm việc và dự Hội nghị hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ 3 giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao sự phối hợp, hợp tác chặt chẽ giữa Bộ Công an hai nước trong thời gian qua, nhất là phối hợp trong phòng chống tội phạm ở khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc; cho rằng những kết quả hợp tác tốt đẹp giữa Bộ Công an hai nước đóng góp thiết thực vào thúc đẩy quan hệ hợp tác chung giữa hai nước trên các lĩnh vực. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn, Bộ Công an hai nước tiếp tục triển khai hiệu quả, sâu rộng hơn nữa các hoạt động hợp tác trên các mặt; khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ các hoạt động hợp tác giữa hai Bộ.


Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng nhấn mạnh, hiện quan hệ Việt Nam - Trung Quốc vẫn còn tồn tại nhận thức khác biệt về vấn đề trên biển. Trên tinh thần đồng chí, anh em và trên tinh thần Thỏa thuận cấp cao giữa hai nước, trên cơ sở luật pháp quốc tế, hai nước cần cùng nhau bàn bạc, thảo luận, đàm phán để tìm ra giải pháp thỏa đáng, lâu dài mà hai bên đều có thể chấp nhận được; không để vấn đề về Biển Đông làm ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác chung giữa hai nước.


Bày tỏ cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dành thời gian tiếp, Bộ trưởng Mạnh Kiến Trụ cho biết, thời gian qua quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an hai nước là hết sức hiệu quả và tốt đẹp. Hai bên đã phối hợp chặt chẽ trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm như tội phạm ma túy, buôn bán người, lừa đảo viễn thông, buôn bán vũ khí, công nghệ cao cùng nhiều loại hình tội phạm khác ở khu vực biên giới. Bộ Công an Trung Quốc sẽ tiếp tục phối hợp, hợp tác chặt chẽ với Bộ Công an Việt Nam nhằm triển khai thực hiện hiệu quả các thỏa thuận hợp tác mà hai bên đã thống nhất, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, truyền thống tốt đẹp chung giữa Việt Nam và Trung Quốc trên các lĩnh vực, Bộ trưởng Mạnh Kiến Trụ khẳng định.


Đề cập đến vấn đề về Biển Đông, Bộ trưởng Mạnh Kiến Trụ bày tỏ đồng tình với quan điểm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là hai bên cần cùng nhau bàn bạc, thảo luận, đàm phán để tìm ra giải pháp thỏa đáng, lâu dài mà hai bên đều có thể chấp nhận được; tin tưởng vấn đề về Biển Đông sẽ không làm ảnh hưởng đến quan hệ đại cục Việt Nam - Trung Quốc.


* Nhận lời mời của Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Mạnh Kiến Trụ, Ủy viên Quốc vụ viện, Bộ trưởng Bộ Công an nước CHND Trung Hoa đã sang thăm chính thức Bộ Công an nước ta và đồng chủ trì Hội nghị hợp tác phòng, chống tội phạm giữa Bộ Công an hai nước lần thứ 3.


Chiều 23/10, Lễ đón chính thức Bộ trưởng Mạnh Kiến Trụ và Đoàn đại biểu Bộ Công an Trung Quốc đã diễn ra trọng thể tại trụ sở Bộ Công an Việt Nam dưới sự chủ trì của Thượng tướng Trần Đại Quang và nhiều tướng lĩnh, lãnh đạo Bộ Công an.


Đồng chủ trì Hội nghị hợp tác phòng, chống tội phạm giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc lần thứ 3, Bộ trưởng Trần Đại Quang và Bộ trưởng Mạnh Kiến Trụ đã cùng nhau đánh giá kết quả hợp tác từ tháng 9/2010 đến nay. Hai bên nhất trí cho rằng, trong 2 năm qua, Công an hai nước đã hợp tác chặt chẽ, tích cực thực hiện những nhận thức chung đã đạt được và đấu tranh có hiệu quả các hoạt động phạm tội đe dọa an ninh, trật tự hai nước; cùng nhau bảo vệ hòa bình và ổn định khu vực biên giới; góp phần đưa mối quan hệ phát triển bền vững, ổn định mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước.


Hội nghị thống nhất tiếp tục củng cố và tăng cường hợp tác giữa lực lượng Công an hai nước trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị và hợp tác bình đẳng; phối hợp phòng ngừa, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm: Khủng bố; tội phạm xuyên quốc gia; buôn lậu, mua bán, vận chuyển vũ khí, chất nổ; tổ chức đưa người, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em; đánh bạc; sản xuất, vận chuyển, mua bán ma túy; các loại tội phạm về kinh tế khác... Hai bên tiếp tục tăng cường các cuộc gặp gỡ, trao đổi đoàn; phối hợp tổ chức mở các đợt cao điểm chung tấn công, trấn áp các loại tội phạm ở khu vực biên giới giữa hai nước. Công an hai nước cũng sẽ tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực bảo vệ an ninh nội địa, đấu tranh có hiệu quả các hoạt động phá hoại, gây chia rẽ của các thế lực thù địch; tăng cường trao đổi thông tin nghiệp vụ, phối hợp điều tra phù hợp với quy định của pháp luật mỗi nước; tăng cường hợp tác trên các diễn đàn trong khuôn khổ ASEAN và Trung Quốc...


TTN