02:01 02/02/2012

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Bình Định

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lê Hữu Lộc cho biết, năm 2011, kinh tế Bình Định tiếp tục tăng trưởng và có những chuyển biến tích cực; các hoạt động y tế, văn hóa, xã hội có tiến bộ; an sinh xã hội cơ bản được đảm bảo…

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lê Hữu Lộc cho biết, năm 2011, kinh tế Bình Định tiếp tục tăng trưởng và có những chuyển biến tích cực; các hoạt động y tế, văn hóa, xã hội có tiến bộ; an sinh xã hội cơ bản được đảm bảo… Nổi bật là GDP tăng 10,3%, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 14,31% (giảm 2%), tạo việc làm mới cho trên 24.000 lao động…
 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp phi công Nguyễn Hồng Tuấn vừa hoàn thành buổi tập. Ảnh: Đức Tám - TTXVN


Năm 2012, Bình Định khẳng định quyết tâm mạnh mẽ trong duy trì tốc độ tăng trưởng GDP 11%; chuyển đổi cơ cấu, đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả của nền kinh tế. Một số chỉ tiêu xã hội và môi trường cũng được Bình Định đề ra và quyết tâm thực hiện trong năm 2012 như tạo việc làm mới cho 25.000 lao động; đưa tỷ lệ lao động đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghề so với tổng số lao động đạt 40%; giảm 2% tỷ lệ hộ nghèo so với năm 2011; tỷ lệ trạm y tế có bác sỹ đạt trên 95,6%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 46,7%…

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Định trong năm 2011 đã vượt qua khó khăn, đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó sản xuất nông nghiệp tăng khá so với các tỉnh trong khu vực (tăng 4,5%), nhờ đó đảm bảo tốt an sinh xã hội. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng chỉ rõ những yếu kém mà Bình Định cần sớm khắc phục trong thời gian tới như: Tỷ lệ hộ nghèo cao hơn bình quân cả nước, qui mô nền kinh tế nhỏ, thu hút đầu tư và cải cách hành chính còn hạn chế…

Chia sẻ trước những khó khăn của Bình Định, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo, cùng với sự hỗ trợ hiệu quả, thiết thực của Trung ương, Bình Định cần phát huy hơn nữa sức mạnh nội lực để bứt phá vươn lên, trong đó phải tính toán các lợi thế của địa phương nhằm phục vụ các mục tiêu phát triển với vị trí cửa ngõ của Tây Nguyên, thế mạnh trong công nghiệp chế biến thực phẩm, lâm nghiệp, du lịch…, từ đó tìm ra cách làm phù hợp để phát triển nhanh và bền vững. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị lãnh đạo Bình Định nêu cao tinh thần trách nhiệm, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, chấp hành nghiêm sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, tiếp tục kiên trì nhất quán thực hiện Nghị quyết 11/CP của Chính phủ. Trước mắt, tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất nông nghiệp và thủy sản, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Tỉnh tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm kiềm chế và giảm tai nạn giao thông, cải cách hành chính, xóa đói giảm nghèo...Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý, trong phát triển kinh tế công nghiệp cần lựa chọn những nhà đầu tư có đủ năng lực, phát triển ngành nghề phù hợp gắn với bảo đảm môi trường và triệt để thực hành tiết kiệm đất đai, tài nguyên, khoáng sản. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Bình Định cần khai thác tối đa hiệu quả của cảng biển và sân bay để bứt phá phát triển, đặc biệt là khai thác có hiệu quả cảng Qui Nhơn, nơi trung chuyển hàng hóa của các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã cho ý kiến liên quan đến các kiến nghị của Bình Định về hoàn chỉnh qui hoạch phát triển kinh tế-xã hội chung cho toàn vùng gắn kết chặt chẽ với Tây Nguyên, hỗ trợ các dự án cơ sở hạ tầng thiết yếu, khuyến khích ưu đãi đầu tư của vùng, phát triển một số trọng điểm du lịch quốc gia, khuyến khích triển khai xây dựng các nhà máy phong điện…

Trong chuyến thăm và làm việc tại Bình Định, ngày 1/2, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cùng đoàn công tác của Chính phủ đã tới thăm và nói chuyện thân mật với cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 940, Sư đoàn 372 – Quân chủng Phòng không Không quân. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, thời gian qua, nhất là 3 – 4 năm gần đây, mặc dù chịu ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu và những khó khăn từ trong nước, nhưng cả hệ thống chính trị của nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ độc lập, chủ quyền của đất nước. Trong thành tựu chung đó, có sự đóng góp vô cùng to lớn của các lực lượng vũ trang, của Quân chủng Phòng không Không quân nói chung và Sư đoàn 372, Trung đoàn 940 nói riêng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, hiện nay chúng ta sống trong hòa bình song nhiệm vụ xây dựng quốc phòng là hết sức quan trọng; lực lượng vũ trang nói chung, Trung đoàn Không quân 940 nói riêng phải cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu cao. Cùng với đó, phải thường xuyên giáo dục cán bộ, chiến sĩ đề cao cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù; tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính trị, tư tưởng. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, làm chủ phương tiện kỹ thuật hiện đại, sẵn sàng chiến đấu cao, huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, góp phần bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc.

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cùng Đoàn công tác của Chính phủ đã đến dâng hương, hoa tưởng nhớ và tri ân công đức Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ tại Bảo tàng Quang Trung, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

Thiện Thuật