04:10 22/04/2011

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại Lào Cai, Lai Châu

Ngày 21/4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn công tác của Chính phủ đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Lào Cai, Lai Châu.

Ngày 21/4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn công tác của Chính phủ đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Lào Cai, Lai Châu.

Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Lào Cai, Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Lào Cai trong 5 năm qua và thực hiện năm đầu của kế hoạch 5 năm 2011-2015.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn công tác Chính phủ đến thăm mô hình phát triển thủy sản ở vùng cao Lai Châu. Ảnh: Đức Tám – TTXVN


Trong bối cảnh khó khăn đặc thù vùng cao, biên giới, đông đồng bào dân tộc, kết quả đạt được là đáng trân trọng. Bên cạnh đó, Thủ tướng chỉ rõ những khó khăn, hạn chế Lào Cai cần khắc phục trong thời gian tới như: Tỷ lệ hộ nghèo cao (42,99%), tỷ lệ lao động qua đào tạo mới đạt 27%, hạ tầng phát triển chậm...

Để đưa Lào Cai phát triển nhanh và bền vững, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, không có cách nào khác là bằng sự nỗ lực nhằm phát huy tối đa tiềm năng lợi thế của tỉnh, trước hết là tập trung khai thác tiềm năng về đất nông nghiệp gắn với hỗ trợ cho nông dân để thoát nghèo, bởi Lào Cai là tỉnh có thế mạnh lớn về thị trường tiêu thụ nông sản, thực phẩm... Thủ tướng chỉ đạo Lào Cai tiếp tục phát huy lợi thế nguồn tài nguyên khoáng sản quan trọng, đưa tỉnh nhà trở thành trung tâm phát triển công nghiệp gắn với chế biến sâu về khoáng sản: Apatít, đồng Sinh Quyền, thép Quí Xa và thủy điện, đồng thời qui hoạch lại nhằm khai thác tối đa tiềm năng du lịch, nhất là khu du lịch Sa Pa gắn với đó là phát triển dịch vụ, thương mại. Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành chức năng chỉ đạo đảm bảo thi công đúng tiến độ tuyến đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai, các dự án đầu tư hạ tầng giao thông, điện, viễn thông.

Thủ tướng lưu ý Lào Cai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 11 của Chính phủ, trong đó tập trung chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh sản xuất nông nghiệp, tiết kiệm chi, kiểm soát chặt chẽ giá cả thị trường, góp phần cùng cả nước kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội...

lCùng ngày, báo cáo tại buổi làm việc với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lai Châu, Bí thư Tỉnh ủy Lò Văn Giàng cho biết, năm 2011, tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt triển khai Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Lai Châu lần thứ XII. Tỉnh phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP năm 2011 tăng 16% so với năm 2010, thu nhập bình quân đầu người đạt 9,2 triệu đồng, trồng mới 3.500 ha cây cao su, 100% xã có đường ô tô đến trung tâm, tỷ lệ hộ nghèo giảm 5%, trồng mới 6.500 ha rừng...

Bí thư Tỉnh ủy Lò Văn Giàng cũng cho biết, Lai Châu đang triển khai tốt công tác di dân tái định cư các thủy điện, trong đó thủy điện Sơn La đã hoàn thành việc phê duyệt qui hoạch chi tiết 13 khu tái định cư tập trung và 1 điểm tái định cư xen ghép với tổng số 38 điểm tái định cư, đồng thời triển khai 370 dự án và đưa vào 329 dự án... Thủy điện Lai Châu đã hoàn thành di chuyển 49 hộ dân xây dựng mặt bằng của thủy điện, thủy điện Huổi Quảng và Bản Chát thực hiện xong qui hoạch chi tiết 10 khu tái định cư với khả năng dung nạp trên 3.000 hộ dân.

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Lai Châu sau 7 năm tái lập, là tỉnh đặc biệt khó khăn nhưng những năm gần đây đạt được kết quả đáng mừng, nhất là kinh tế tăng trưởng nhanh, giảm nghèo nhanh, bảo đảm quốc phòng an ninh...

Tuy vậy, Thủ tướng cho rằng, Lai Châu vẫn là tỉnh nghèo (5/7 huyện nghèo thuộc chương trình 30a của Chính phủ), tỷ lệ qua đào tạo nghề thấp, ổn định dân cư khi di dân tái định cư, hạ tầng khó khăn... là khó khăn thách thức của tỉnh. Thủ tướng khẳng định, Trung ương sẽ hỗ trợ Lai Châu để phát triển nhanh và bền vững, trong đó thực hiện có hiệu quả các dự án di dân tái định cư, phát triển thủy điện và chế biến sâu đất hiếm.

Thủ tướng gợi ý Lai Châu cần phát huy lợi thế lớn về đất đai (9.000 km2) để trồng rừng gắn với chế biến gỗ công nghiệp, phát triển nông nghiệp gắn với chăn nuôi gia súc, gia cầm. Đồng thời, địa phương cần tận dụng các chương trình đầu tư của Trung ương để xóa đói giảm nghèo nhanh, đào tạo nguồn nhân lực.

Thiện Thuật - TTXVN