12:17 17/12/2011

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Điều hành chính sách tiền tệ phải đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô

Ngày 17/12, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2012. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Ngày 17/12, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2012. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2011, thực hiện Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đã điều hành chính sách tiền tệ chặt chẽ và thận trọng nhằm thực hiện mục tiêu kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng, tổng phương tiện thanh toán ở mức thấp, lãi suất và tỷ giá ở mức hợp lý góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội. Theo đó, tổng phương tiện thanh toán cả năm tăng khoảng 10%, tín dụng tăng khoảng 12%, từ tháng 9 lãi suất tái cấp vốn được điều chỉnh tăng lên 15%/năm và lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng tăng lên 16%/năm, thanh khoản VND toàn hệ thống về cơ bản được đảm bảo, các mức lãi suất trên thị trường tiền tệ đã hợp lý hơn…Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác điều hành chính sách tiền tệ vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới, đặc biệt là công tác thanh tra, giám sát chưa quyết liệt, chế tài xử lý chưa nghiêm dẫn tới hiện tượng các tổ chức tín dụng sử dụng các biện pháp kỹ thuật để “lách” các qui định của Ngân hàng Nhà nước, tạo ra sự méo mó trong số liệu về huy động vốn, tăng trưởng tín dụng, tổng phương tiện thanh toán gây khó khăn trong điều hành chính sách tiền tệ.



Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Đức Tám - TTXVN .



Năm 2012, Ngân hàng Nhà nước đề ra những giải pháp cụ thể để điều hành linh hoạt và đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ, đảm bảo kiểm soát lượng tiền cung ứng phù hợp với mục tiêu kiểm soát tổng phương tiện thanh toán 14-16% và tín dụng tăng trưởng từ 15-17%. Ngành cũng đưa ra giải pháp cụ thể về điều hành tín dụng, tỷ giá và thị trường ngoại hối, tăng cường kiểm tra, giám sát, cơ cấu lại hệ thống ngân hàng, nâng cao chất lượng thống kế, dự báo, thông tin tuyên truyền…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương những nỗ lực cỗ gắng cùng những kết quả và những đóng góp quan trọng của ngành Ngân hàng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong năm 2011. Mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức, nhưng đến cuối năm chúng ta đã kiểm soát được lạm phát, giữ cơ bản giữ được ổn định, cân đối kinh tế vĩ mô, đồng thời duy trì được sản xuất nhờ đó đảm bảo tốt an sinh xã hội. Công tác cải cách hành chính, xây dựng hệ thống chính quyền các cấp, phòng chống tham nhũng, quốc phòng - an ninh, công tác đối ngoại... được triển khai có hiệu quả. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ rõ những hạn chế yếu kém trong điều hành chính sách tiền tệ, tính thanh khoản của một số tổ chức tín dụng còn gặp khó khăn do chưa chú trọng tới công tác quản trị rủi ro thanh khoản, tỷ lệ nợ xấu ở 1 số ngân hàng có xu hướng gia tăng...Trên tinh thần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị toàn ngành bám sát nhiệm vụ năm 2012 của đất nước về ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát xuống một con số (9%), tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, đảm bảo an sinh xã hội...để triển khai có hiệu quả chính sách tiền tệ nhằm đạt được mục tiêu đề ra.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ngành, trước hết là ban hành thể chế, qui phạm để tạo điều kiện cho các ngân hàng ngày càng phát triển hiệu quả và ngăn chặn rủi ro cho từng ngân hàng, đồng thời tăng cường công tác thanh tra, giám sát và kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các tổ chức tín dụng nhằm đảm bảo an toàn hệ thống. Xây dựng chiến lược, qui hoạch phát triển, đáp ứng yêu cầu phát triển... "Tại sao Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn lại mở nhiều chi nhánh tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh để làm gì?"-Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói.

Về nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ thận trọng, linh hoạt theo tín hiệu thị trường, vừa đảm bảo kiểm soát lạm phát, vừa đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất, yêu cầu tăng trưởng kinh tế theo các chỉ tiêu đã được Quốc hội thông qua. Điều hành chủ động, linh hoạt và hợp lý các công cụ chính sách tiền tệ để từng bước giảm dần mặt bằng lãi suất theo mức giảm của lạm phát, bảo đảm khả năng thanh khoản của nền kinh tế. Thủ tướng cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước điều hành chủ động, linh hoạt tỷ giá phù hợp với diễn biến thị trường tiền tệ để bảo đảm các cân đối vĩ mô, khuyến khích xuất khẩu, giảm nhập siêu, tăng dự trữ ngoại hối nhà nước, ổn định giá trị đồng tiền Việt Nam và hạn chế tình trạng đô la hóa của nền kinh tế... Nghiên cứu, có giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp để vượt qua khó khăn trước hết là cải thiện khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước tập trung hoàn thiện Đề án tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại giai đoạn 2011 - 2015, trong đó đề xuất lộ trình thực hiện thận trọng, hiệu quả, không để một ngân hàng nào đổ vỡ, tiến tới xây dựng hệ thống ngân hàng thương mại được quản trị tốt, sản phẩm và dịch vụ đa dạng, có tiềm lực tài chính và khả năng cạnh tranh. Ngoài việc điều hành chính sách tiền tệ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước phải nâng cao trách nhiệm quản lý chủ sở hữu có hiệu quả đối với 5 ngân hàng thương mại quốc doanh, từ đó triển khai có hiệu quả tái cơ cấu để các ngân hàng phát triển, trở thành những đơn vị chủ lực của hệ thống ngân hàng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị các ngân hàng nâng cao trách nhiệm xã hội, ủng hộ giúp đỡ nhau trong kinh doanh, chấp hành nghiêm phát luật, tiếp tục nỗ lực phấn đấu, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra. Chính phủ sẽ làm hết sức để tạo môi trường pháp lý để hệ thống ngân hàng phát triển lành mạnh, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2012 và những năm tiếp theo- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định.


Thiện Thuật