04:09 10/04/2015

Thủ tướng Italy chỉ trích 'thiếu sót' trong hệ thống an ninh

Thủ tướng Italy đã chỉ trích những "sai lầm" của hệ thống an ninh nước này khi xảy ra vụ bị can xả súng tại phiên tòa ở Milan.

Thủ tướng Italy Matteo Renzi ngày 9/4 đã lên tiếng chỉ trích về những "sai lầm" và "sự cẩu thả" của hệ thống an ninh nước này sau khi xảy ra vụ bị can xả súng bắn chết 3 người và làm bị thương nặng 2 người khác trong phiên tòa đang xét xử đối tượng này vào sáng cùng ngày ở thành phố Milan, miền Bắc Italy.

Một nạn nhân được đưa đi cấp cứu. Ảnh: foxnews


Nạn nhân thứ 4 không bị bắn, nhưng cũng đã chết tại hiện trường có thể vì trụy tim do sợ hãi. Tên Claudio Giardiello, đối tượng gây ra vụ xả súng trên, sau đó đã bị bắt khi đang trên đường lẩn trốn.

Phát biểu trong cuộc họp báo của Chính phủ Italy, ông Renzi đã yêu cầu các cơ quan an ninh nước xem xét lại toàn bộ hệ thống cũng như quy trình bảo vệ an ninh tại các cơ quan công quyền, đồng thời làm rõ nguyên nhân tại sao một bị can có thể mang vũ khí vào một tòa án và từ đó tiến hành vụ thảm sát. Theo Thủ tướng Renzi, những người đứng đầu lực lượng bảo vệ tòa án ở Milan, nơi xảy ra vụ xả súng, sẽ bị điều tra về trách nhiệm của họ trong vụ này.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tư pháp Massimo Orlando cho rằng hệ thống an ninh cho tòa án ở Milan đã phạm sai lầm nghiêm trọng. Còn Bộ trưởng Nội vụ Angelino Alfano khẳng định, những gì xảy ra là "không thể chấp nhận được".


TN