05:09 30/05/2012

Thủ tướng Italia muốn tạm ngừng các giải bóng đá quốc gia

Thủ tướng Italia Mario Monti ngày 29/5 cho biết vụ bê bối dàn xếp tỉ số bóng đá ở nước này thực sự là một “nỗi buồn lớn”, đồng thời cho biết có thể là một ý tưởng tốt nếu cho ngừng các giải bóng đá chuyên nghiệp ở nước này trong thời gian 2 hoặc 3 năm.

Thủ tướng Italia Mario Monti ngày 29/5 cho biết vụ bê bối dàn xếp tỉ số bóng đá ở nước này thực sự là một “nỗi buồn lớn”, đồng thời cho biết có thể là một ý tưởng tốt nếu cho ngừng các giải bóng đá chuyên nghiệp ở nước này trong thời gian 2 hoặc 3 năm.


Phát biểu trong một cuộc họp báo với người đồng cấp Ba Lan Donald Tusk đang ở thăm nước này, ông Monti cho biết: “Thật là buồn khi một số người lại biến môn thể thao vua có tính trung thực và cạnh tranh cao thành trò chơi gian lận, lừa dối và mị dân. Đây không phải là đề xuất của chính phủ, song tôi nghĩ sẽ là một ý tưởng tốt nếu cho ngừng các giải đấu này trong 2 hoặc 3 năm”.


Trước đó, hãng thông tấn ANSA (Italia), ngày 28/5 đưa tin, lực lượng an ninh nước này đã khám nhà và bắt giữ một nhóm gồm 19 cựu cầu thủ, cầu thủ và cả huấn luyện viên bị tình nghi dính vào một đường dây cá độ và dàn xếp tỷ số trận đấu quốc tế. Họ bị nghi ngờ đã nhận tiền từ một nhà cái tại Xinhgapo để gian lận và dàn xếp tỷ số các trận đấu tại giải hạng A và hạng B Italia.


Các vụ điều tra và bắt giữ trên được tiến hành gần hai tuần trước khi Vòng chung kết giải Vô địch bóng đá châu Âu 2012 (Euro 2012) khởi tranh tại Ba Lan và Ucraina. Đây được coi là một trong những vụ bê bối bóng đá tồi tệ nhất trong lịch sử túc cầu Italia. Năm 2006, Juventus bị đánh tụt hạng và tước danh hiệu vô địch mùa giải 2005 - 2006 do dàn xếp tỉ số.


L.H (tổng hợp)