03:07 09/03/2015

Thủ tướng Israel: Giải pháp 2 nhà nước không còn phù hợp

Thủ tướng Netanyahu cho rằng bài phát biểu của ông hồi năm 2009 bày tỏ sự ủng hộ giải pháp 2 nhà nước với người Palestine, đã không còn phù hợp với tình hình hiện nay.

Kênh truyền hình "i24" của Israel ngày 8/3 cho biết Thủ tướng nước này Benjamin Netanyahu cho rằng bài phát biểu của ông tại trường Bar Ilan hồi năm 2009, trong đó bày tỏ sự ủng hộ giải pháp 2 nhà nước với người Palestine, đã không còn phù hợp với tình hình khu vực hiện nay.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: AFP/TTXVN


Ông Netanyahu nhấn mạnh rằng trong bối cảnh tình hình Trung Đông hiện nay, bất cứ một vùng lãnh thổ nào được nới lỏng đều bị các nhóm Hồi giáo cực đoan và các nhóm khủng bố chiếm giữ. Do vậy, nhà lãnh đạo Israel cho rằng sẽ không có bất cứ sự rút lui hay nhượng bộ nào về mặt lãnh thổ và "vấn đề đơn giản chỉ là không còn phù hợp".

Tuyên bố của Thủ tướng Netanyahu được đưa ra sau khi nhật báo "Ynet" của Israel công bố một danh sách bí mật về các vấn đề nhượng bộ do ông Netanyahu đưa ra trong nhiệm kỳ thủ tướng trước, bao gồm cả việc Israel có thể rút về khu vực "Giới tuyến xanh" năm 1967, quy chế Jerusalem hay công nhận quyền trở về của người Palestine. Tuy nhiên, nội dung các nhượng bộ nói trên đều hoàn toàn trái ngược với quan điểm hiện nay.


TN