11:18 23/11/2014

Thủ tướng Iraq ra lệnh hỗ trợ lực lượng giao chiến với IS

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi hối thúc tăng cường hỗ trợ không lực và vũ khí cho các chiến binh đang chiến đấu chống nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) ở tỉnh Anbar.

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi hối thúc tăng cường hỗ trợ không lực và vũ khí cho các chiến binh đang chiến đấu chống nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) ở tỉnh Anbar.

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi. Ảnh: AFP/TTXVN.


Thủ tướng Al-Abadi đã đưa ra mệnh lệnh trên sau khi nhóm họp với các đại biểu đến từ Hội đồng tỉnh Anbar tối 22/11. Một tuyên bố cho biết không lực và vũ khí đều được dự kiến hỗ trợ cho lực lương vũ trang đang gặp khó khăn của Iraq và nhóm bộ lạc Hồi giáo dòng Sunni ủng hộ cuộc chiến chống IS ở Anbar.

Hiện IS đã chiếm giữ nhiều thành phố và thị trấn ở khắp tỉnh Anbar, trong đó có Fallujah. Ngoài ra, IS còn chiếm được một phần của thủ phủ Ramadi của Anbar trong ngày 21/11. Các cuộc xung đột ác liệt vẫn tiếp diễn trong bối cảnh lực lượng Iraq được sự hỗ trợ của các bộ lạc địa phương đang tìm cách giành lại thành phố này.


TN
(Theo AP)