03:21 23/03/2015

Thủ tướng Iraq chuẩn bị thăm Mỹ

Tổng thống Obama và Thủ tướng Abadi sẽ thảo luận một loạt vấn đề, trong đó có việc Mỹ tiếp tục hỗ trợ Iraq nhằm làm suy yếu và cuối cùng là tiêu diệt IS.

Ngày 23/3, Nhà Trắng công bố Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ tiếp Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi vào ngày 14/4 tới.

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi.


Tuyên bố của Nhà Trắng nêu rõ: "Chuyến thăm của Thủ tướng Abadi nhấn mạnh mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Mỹ và Iraq cũng như cam kết mạnh mẽ của Mỹ đối với sự hợp tác chính trị và quân sự với Iraq trong cuộc chiến chung chống IS".

Tổng thống Obama và Thủ tướng Abadi sẽ thảo luận một loạt vấn đề, trong đó có việc Mỹ tiếp tục hỗ trợ Iraq nhằm làm suy yếu và cuối cùng là tiêu diệt IS, những hành động của Chính phủ Iraq nhằm giải quyết nhu cầu của nhân dân Iraq cũng như tăng cường hợp tác giữa tất cả các cộng đồng ở Iraq và xúc tiến mối quan hệ đối tác Mỹ-Iraq rộng lớn thông qua các mối quan hệ chính trị, thương mại và văn hóa theo Thỏa thuận Khung Chiến lược Mỹ-Iraq.

Cuộc gặp dự kiến giữa 2 nhà lãnh đạo diễn ra trong bối cảnh các cuộc không kích của liên quân do Mỹ cầm đầu nhằm vào các mục tiêu IS vẫn diễn ra hằng ngày ở Iraq và Syria. Mặc dù ông Obama đã loại bỏ khả năng cử binh sĩ Mỹ tham chiến trực tiếp với các chiến binh IS nhưng khoảng 2.600 quân nhân Mỹ đã trở lại Iraq vào năm ngoái để giúp nước này đối phó với IS.


TN (theo AFP)