05:20 29/05/2014

Thủ tướng Đức ủng hộ tiếp tục đối thoại với Nga

Thủ tướng Angela Merkel nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục đối thoại với Nga dù khẳng định "toàn vẹn lãnh thổ là vấn đề cốt lõi trong trật tự hậu chiến ở châu Âu.

Báo "Toàn cảnh Frankfurt" (FAZ) ngày 28/5 đưa tin Thủ tướng Đức Angela Merkel đã sử dụng bài phát biểu khai trương cuộc triển lãm về Chiến tranh thế giới thứ nhất để lên án Nga, song không muốn làm mất cơ hội đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ba ngày sau cuộc bầu cử tổng thống Ukraine, Thủ tướng Merkel nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục đối thoại với Nga dù khẳng định "toàn vẹn lãnh thổ là vấn đề cốt lõi trong trật tự hậu chiến ở châu Âu", ám chỉ vụ bán đảo Crimea tách khỏi Ukraine và sáp nhập vào Nga. Theo bà Merkel, việc các nước tìm cách chiếm lãnh thổ của nước khác sẽ dẫn tới một "thảm họa khủng khiếp" và đó là điều "không thể chấp nhận".

Bên cạnh đó, Thủ tướng Merkel cũng nhấn mạnh bài học từ các cuộc chiến tranh trước đây, cho thấy phải đối thoại để giải quyết vấn đề. Bà cũng hoan nghênh việc Tổng thống Putin tới Pháp tham dự lễ kỷ niệm ngày quân đồng minh đổ bộ xuống Normandie vào ngày 6/6 tới.

Thủ tướng Gruzia Irakli Garibashvili, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk (từ trái sang phải) trong buổi họp báo ở Berlin ngày 28/5. Ảnh: AFP-TTXVN


Tại hội nghị tối 27/5 ở Brussels (Bỉ), chính phủ các nước Liên minh châu Âu (EU) đã không thảo luận việc siết chặt trừng phạt Nga, song cũng không nới lỏng các biện pháp hạn chế thị thực và phong tỏa tài khoản hiện nay đối với hàng chục người Nga và Ukraine.

Trong một diễn biến khác,
Tập đoàn Mỹ ExxonMobil, vốn được xem là tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới về giá trị trên thị trường, không ủng hộ các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Nga.

Phát biểu ngày 29/5 trong phiên họp thường niên với các cổ đông, Giám đốc điều hành ExxonMobil, ông Rex Tillerson nói: "Chúng tôi đang tiến hành các cuộc thảo luận như vậy (về việc công ty không ủng hộ trừng phạt). Quan điểm của chúng tôi sẽ được đưa lên cấp cao nhất".

Theo ông Tillerson, các biện pháp trừng phạt của Mỹ không ảnh hưởng tới quan hệ giữa tập đoàn này với tập đoàn dầu khí Rosneft của Nga và ông đã gặp Chủ tịch Rosneft, ông Igor Sechin tại Nga và châu Âu. Ông Tillerson còn nói ExxonMobil đã làm ăn ở Nga hơn 20 năm và nhấn mạnh: "Chúng tôi rất tự hào về thành quả của chúng tôi tại Nga. Chúng ta là những đối tác tốt của họ".

Tại Nga, ExxonMobil đang phát triển một trong những dự án lớn nhất của tập đoàn này là mỏ Sakhalin-1 ở vùng Viễn Đông của Nga.

Tuần trước, ExxonMobil đã tiếp tục quan hệ đối tác với Rosneft, bất chấp việc Mỹ và châu Âu áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga. Các thỏa thuận mới cho phép tập đoàn này tiến hành dự án chung về khoan dầu tại Bắc Cực và Siberia, cũng như vận chuyển khí đốt ở Viễn Đông.


T.N