05:21 18/05/2015

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ thăm Việt Nam

Đồng chí Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, đã tiếp Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Mỹ Antony Blinken đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chiều 18/5, tại Hà Nội, đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, đã tiếp Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Mỹ Antony Blinken đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Đồng chí Hoàng Bình Quân tiếp Thứ trưởng Anthony Blinken. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN


Thứ trưởng Antony Blinken bày tỏ vui mừng được đến thăm Việt Nam trong năm kỷ niệm lần thứ 20 ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước; đánh giá cao những phát triển của Việt Nam trong những năm qua; nhấn mạnh những bước tiến trong quan hệ giữa hai nước; khẳng định
Mỹ coi trọng quan hệ với Việt Nam và thúc đẩy triển khai quan hệ Đối tác Toàn diện theo tinh thần Tuyên bố chung cấp cao hai nước tháng 7/2013; tin tưởng rằng hai nước Việt Nam - Mỹ sẽ tiếp tục đà quan hệ và tiềm năng hiện có, đưa sự hợp tác toàn diện giữa hai nước phát triển hơn nữa trong những năm tới.

Đồng chí Hoàng Bình Quân hoan nghênh Thứ trưởng Antony Blinken tới thăm Việt Nam; chia sẻ đánh giá của Thứ trưởng về những phát triển trong quan hệ Việt Nam -
Mỹ trên nhiều lĩnh vực trong 20 năm qua, cho rằng những thành tựu quan hệ đó đã góp phần vào sự phát triển của mỗi nước và đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và thế giới.

Đồng chí nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục làm sâu sắc những nội dung của Tuyên bố chung cấp cao tháng 7/2013, tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực mà hai bên có nhu cầu và thế mạnh, trong đó lưu ý phía
Mỹ cần có những linh hoạt cần thiết trong đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) với Việt Nam.

Trên tinh thần xây dựng và hiểu biết lẫn nhau, đồng chí Hoàng Bình Quân và Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao
Mỹ Antony Blinken đã trao đổi về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Cùng ngày 18/5, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp xã giao Thứ trưởng Antony Blinken.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp ngài Anthony Blinken. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN


Tại cuộc tiếp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh và Thứ trưởng Antony Blinken cùng nhau điểm lại những tiến triển trong quan hệ hai nước kể từ khi thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện (7/2013); đồng thời nhất trí phối hợp chặt chẽ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, trong đó điểm nhấn là chuyến thăm chính thức Mỹ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và một số chuyến thăm cấp cao khác trong năm 2015.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh tái khẳng định quyết tâm của Việt Nam đối với Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và mong phía Quốc hội Mỹ sớm trao thẩm quyền đàm phán nhanh (TPA) cho Tổng thống Mỹ để quá trình đàm phán diễn ra thuận lợi và sớm kết thúc theo đúng lộ trình đề ra.

Thứ trưởng Antony Blinken khẳng định lãnh đạo Mỹ rất coi trọng chuyến thăm Mỹ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan đang tích cực chuẩn bị để chuyến thăm thành công. Thứ trưởng Antony Blinken nhấn mạnh Bộ ngoại giao Mỹ sẽ tiếp tục phối hợp với phía Việt Nam để triển khai hợp tác trên 9 lĩnh vực nêu trong Tuyên bố chung giữa hai nước năm 2013 một cách hiệu quả, nhất là trong các lĩnh vực trọng tâm như kinh tế – thương mại – đầu tư, khoa học – công nghệ, giáo dục – đào tạo, giải quyết hậu quả do chiến tranh để lại…; đồng thời sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong giải quyết các vấn đề khu vực và thế giới mà hai bên chia sẻ lợi ích, quan điểm.

Thứ trưởng Antony Blinken nhấn mạnh TPP là một hiệp định thương mại chất lượng cao và toàn diện của thế kỷ 21, khi được các bên thông qua sẽ đem lại lợi ích cho các thành viên và góp phần tích cực vào việc thúc đẩy liên kết kinh tế ở khu vực và duy trì xu thế hòa bình, ổn định và hợp tác cùng phát triển ở khu vực; bày tỏ mong muốn hai nước tiếp tục hợp tác tích cực để có thể hoàn tất đàm phán. Thứ trưởng Blinken khẳng định Mỹ ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông một cách hòa bình, thông qua các kênh ngoại giao, dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế và các chuẩn mực chung, bao gồm Công ước Luật Biển 1982 và Tuyên bố về ứng xử của các bên tại Biển Đông.


TTXVN/Tin tức