01:20 26/01/2015

Thứ trưởng ngoại giao Libya được trả tự do

Thứ trưởng Ngoại giao Libya, ông Hassan Alsaghir đã được trả tự do sau 24 giờ bị các tay súng chưa rõ danh tính bắt cóc.

Theo Bộ Ngoại giao Libya, ngày 26/1, Thứ trưởng Ngoại giao của chính phủ được quốc tế công nhận tại nước này, ông Hassan Alsaghir đã được trả tự do sau 24 giờ bị các tay súng chưa rõ danh tính bắt cóc.

Cảnh sát Libya kiểm soát tại thủ đô Tripoli ngày 25/1. Ảnh: AFP


Nguồn tin cho biết ông Al-Saghir "trong tình trạng sức khoẻ tốt và đang trên đường về tư dinh tại Baida" và "sẽ liên lạc với giới truyền thông".

Thứ trưởng Alsaghir đã bị bắt cóc tại khách sạn Marhaba ở thành phố Al-Beida, miền Đông Libya hôm 25/1. Camera an ninh của khách sạn cho thấy ông đã bị một nhóm vũ trang ép lên một chiếc ôtô và đưa đi. Hiện chưa có tổ chức nào nhận thực hiện vụ bắt cóc này.

Ông Alsaghir từng là một chính khách trước khi được bổ nhiệm làm thành viên của Hội đồng Chuyển tiếp quốc gia Libya - chính phủ trên thực tế của Libya trong cuộc nội chiến năm 2011 lật đổ nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi.

Quốc gia giàu dầu mỏ ở Bắc Phi này đang trải qua thời kỳ bạo lực nghiêm trọng và bế tắc chính trị với sự tồn tại của 2 chính phủ, 2 quốc hội và nhiều nhóm vũ trang. Hiện chính phủ được quốc tế công nhận của Libya đã phải rời trụ sở về thành phố Al-Beida, cách thủ đô Tripoli 1.200 km, sau khi từng tạm hoạt động tại các thị trấn Tobruk và Shohat ở cực Đông đất nước.


TTXVN/Tin tức