04:14 07/04/2015

Thủ lĩnh Hezbollah: Phiến quân Houthi dư sức tấn công Saudi Arabia

Thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah nói rằng, chỉ huy phiến quân Houthi vẫn chưa đưa ra quyết định về khả năng mở các cuộc tấn công nhằm vào Saudi Arabia, dù họ có đủ thực lực để làm vậy.

Thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah nói rằng, chỉ huy phiến quân Houthi vẫn chưa đưa ra quyết định về khả năng mở các cuộc tấn công nhằm vào Saudi Arabia, dù họ có đủ thực lực để làm vậy.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Al-Ikhbariyah (Syria), ông Nasrallah cho biết: Những người điều hành chiến dịch quân sự của lực lượng Houthi chưa quyết định có cho đóng cửa eo biển Bab-el-Mandeb nối giữa Biển Đỏ với Vịnh Aden và tấn công Saudi Arabia hay không.

Cảnh đổ nát tại Yemen do các cuộc không kích của liên quân do Saudi Arabia đứng đầu. Ảnh: AP


Thủ lĩnh cánh vũ trang có trụ sở tại Beirut nhìn nhận: Saudi Arabia và liên quân đang phải hứng chịu “thất bại thảm khốc” khi cố tìm cách đánh bại quân Houthi bằng các cuộc không kích, vì điều này chỉ đẩy người dân Yemen tới chỗ chống lại chính quyền.

Liên quân do Saudi Arabia đứng đầu đã mở các cuộc không kích nhằm vào phiến quân Houthi từ hôm 26/3, sau khi Tổng thống Abd Rabbuh Mansur Hadi phải rời khỏi đất nước và đưa ra lời đề nghị trợ giúp quân sự. Trên thực địa, các tay súng Houthi vẫn giữ vững đà tiến, với mục tiêu kiểm soát toàn bộ thành phố cảng chiến lược Aden.

Liên quan đến hoạt động quân sự của liên quân, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 6/4 tuyên bố, chiến dịch tấn công của liên quân nhằm vào các vị trí của quân Houthi không dựa trên bất kì một nền tảng luật pháp quốc tế nào, không có sự tham vấn trong khuôn khổ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hay các kênh tiếp xúc song phương.


HT (Theo Sputnik)