09:16 15/09/2014

Thủ lĩnh cấp cao Taliban bị tiêu diệt

Một thủ lĩnh cấp cao của Taliban cùng 4 phiến quân khác đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch vây ráp do lực lượng đặc nhiệm tiến hành vào nửa đêm ở quận Ghoryan thuộc tỉnh phía tây Herat.

Cảnh sát Afghanistan ngày 15/9 cho biết Mullah Barjan, một thủ lĩnh cấp cao của Taliban cùng 4 phiến quân khác đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch vây ráp do lực lượng đặc nhiệm tiến hành vào nửa đêm ở quận Ghoryan thuộc tỉnh phía tây Herat.

Taliban tuần tra tại một địa điểm ở Pakistan.


Theo người phát ngôn cảnh sát tỉnh Herat, đối tượng Barjan đứng đầu hội đồng quân sự của Taliban ở các tỉnh miền tây. Ngoài ra, trong số phiến quân bị tiêu diệt có cả hai thủ lĩnh Taliban địa phương. Dựa trên nguồn tin mật, lực lượng an ninh Afghanistan đã tiến hành chiến dịch trên, cố bắt giữ Barjan trước khi đụng độ nổ ra. Lực lượng an ninh cũng đã thu giữ được vũ khí cùng ma túy sau chiến dịch.

Bạo lực do Taliban thực hiện vẫn tiếp diễn ở Afghanistan và các lực lượng an ninh thường phải tiến hành truy quét các tay súng ở những khu vực bất ổn. Đó là nhiệm vụ không dễ dàng trong bối cảnh Afghanistan chuẩn bị tiếp quản toàn bộ trách nhiệm an ninh từ các lực lượng nước ngoài vào cuối năm nay.

Hiện lực lượng nước ngoài do NATO đứng đầu đang chỉ còn hơn 41.000 quân ở Afghanistan, giảm mạnh so với đỉnh điểm 130.000 quân hồi năm 2010.


TTXVN/Tin tức