12:10 03/12/2014

Thủ lĩnh biểu tình Hong Kong cam kết sớm ra đầu thú

Ba người khởi xướng phong trào biểu tình "Chiếm Trung tâm" tại Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) thông báo sẽ sớm ra đầu thú trước cảnh sát, đồng thời kêu gọi người biểu tình rút lui.

Theo Tân Hoa xã, ngày 2/12, ba người khởi xướng phong trào biểu tình "Chiếm Trung tâm" tại Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) thông báo sẽ sớm ra đầu thú trước cảnh sát, đồng thời kêu gọi người biểu tình rút lui.

Ba người khởi xướng phong trào biểu tình "Chiếm Trung tâm" tại Đặc khu Hành chính Hong Kong  sẽ sớm ra đầu thú trước cảnh sát.


Phát biểu tại cuộc họp báo chiều cùng ngày, các ông Đới Diệu Định, Trần Kiện Dân và Chu Diệu Minh cho biết cả ba người sẽ ra đầu thú vào ngày 3/12, sớm hơn hai ngày so với dự định trước đó. Theo ông Đới Diệu Định, quyết định ra tự thú là vì sự an toàn của những người tham gia biểu tình và vì mục tiêu ban đầu của phong trào. Do đó, hiện là thời điểm phải thay đổi phong trào trong bối cảnh bạo lực gia tăng và những người tham gia biểu tình, bao gồm cả giới sinh viên, cần rút lui khỏi các khu vực chiếm đóng.

Tuyên bố trên của ba nhà khởi lập phong trào đòi cải cách bầu cử tại Hong Kong được đưa ra sau khi xảy ra đụng độ giữa hàng trăm người biểu tình và lực lượng an ninh hôm 30/11 tại trụ sở chính quyền đặc khu ở Admiralty (Kim Chung), khiến hàng chục người bị thương.

Trước đó chỉ vài giờ, Hoàng Chi Phong - một trong những thủ lĩnh giới sinh viên - đã tuyên bố tuyệt thực đòi cải cách bầu cử, kêu gọi người biểu tình tập trung tại trung tâm thành phố, đồng thời hối thúc chính quyền Hong Kong nối lại các cuộc đối thoại với sinh viên. Tuy nhiên, đề nghị này ngay sau đó đã bị Trưởng Đặc khu Lương Chấn Anh bác bỏ.

Phong trào "Chiếm Trung tâm" bùng phát tại các khu vực kinh doanh sầm uất nhất của Hong Kong kể từ ngày 28/9 và đã gây hỗn loạn giao thông, ảnh hưởng đến ngành du lịch mũi nhọn cũng như việc đóng cửa hàng loạt trường học, ngân hàng và đặc biệt là thị trường chứng khoán Hong Kong.


TTXVN/Tin Tức