07:07 29/07/2014

Thủ khoa "kép" Đại học Huế

Với 28,5 điểm, Nguyễn Quốc Hùng, học sinh lớp chuyên toán 1, trường Quốc học Huế đã trở thành một trong năm thủ khoa của Đại học Huế, cùng thi vào trường đại học Y dược Huế. Đặc biệt, Hùng còn là thủ khoa khối A của Đại học Huế, với tổng điểm 3 môn là 28 điểm.

Với 28,5 điểm, Nguyễn Quốc Hùng, học sinh lớp chuyên toán 1, trường Quốc học Huế đã trở thành một trong năm thủ khoa của Đại học Huế, cùng thi vào trường đại học Y dược Huế. Đặc biệt, Hùng còn là thủ khoa khối A của Đại học Huế, với tổng điểm 3 môn là 28 điểm.

  

Hai hôm nay, căn nhà số 132, đường Phan Văn Trường, thành phố Huế rất đông vui, ngoài thầy cô và bạn bè, nhiều bà con nghe tin em đỗ thủ khoa cũng đến nhà động viên, chúc mừng. Ở Hùng, vẻ hiền lành cùng nụ cười thân thiện và cách nói chuyện thông minh, dí dỏm tạo cho người đối diện ấn tượng tốt ngay từ lần gặp đầu.

 

Kỳ thi tuyển sinh năm nay, Hùng thi cả khối A và khối B của trường Đại học Y Dược - Đại học Huế. Kết quả, ở khối A thi vào ngành Dược em đạt 28 điểm với Toán 9,25, Lý 8,75 và Hóa 9,75, còn khối B vào ngành Y đa khoa em đạt điểm ở ba môn: Toán 8,75 điểm, Hóa 9,50 điểm và Sinh 10 điểm. Hùng chia sẻ: Khối B là khối chủ đạo của em, sau khi hoàn thành bài thi đại học, dù đã tính trước được số điểm, nhưng việc trở thành thủ khoa là điều em chưa bao giờ nghĩ tới. Nên khi xem điểm trên báo em rất bất ngờ và càng vui sướng hơn khi biết mình cũng là thủ khoa khối A của Đại học Huế.

 

Hùng là con út của gia đình, chị gái Nguyễn Thị Hoài Phương có thành tích học rất tốt, hiện là sinh viên năm 3 trường Đại học kinh tế Huế nên Hùng càng noi gương của chị để cố gắng học hành. Cũng vì thế Hùng có thành tích học rất đáng nể, trong suốt 12 năm liền, em luôn là học sinh giỏi, điểm số trung bình của các môn ở lớp 12 em đạt 9,2 điểm và là top 10 điểm tốt nghiệp cao nhất của trường Quốc học Huế năm nay.

 

Chia sẻ bí quyết để có thành tích cao trong kỳ thi vừa rồi, Hùng cho biết: Ngoài việc chuẩn bị kiến thức và tâm lý vững vàng thì cần thận trọng trong cách làm bài. Em thường đọc qua đề, để xem câu nào dễ lấy điểm thì làm trước và đọc kỹ đề khi làm bài, chú ý bố trí thời gian hợp lý giữa các câu.

 

Thủ khoa Nguyễn Quốc Hùng chia sẻ: Mỗi ngày em học khoảng 9 – 10 tiếng. Những giờ học trên lớp, em luôn tập trung nghe giảng, ghi chép đầy đủ, chỗ nào chưa hiểu là mạnh dạn hỏi thầy cô để tiếp thu kiến thức hiệu quả nhất. Còn ở nhà, em sắp xếp thời gian khoa học, hợp lý để có thể học đều tất cả các môn. Đối với những môn chính, em dành thêm thời gian để ôn luyện, ngoài việc bám sát sách giáo khoa để nắm chắc kiến thức cơ bản em còn thường xuyên tìm hiểu những kiến thức hay, phương pháp giải bài tập mới trong sách tham khảo và trên mạng Internet. Đi học thêm, giúp em mở rộng kiến thức. Học thêm phải biết chọn lọc và xây dựng cho mình một phương pháp học hiệu quả và yếu tố quyết định vẫn là học tập trung và tự học.

 

Hùng có niềm đam mê đặc biệt và bộc lộ năng khiếu với môn Toán từ nhỏ, nên Hùng luôn là gương mặt sáng giá trong đội tuyển toán của trường từ khi học tiểu học. Trong những thành tích mà em đã đạt được có thể kể đến giải 3 môn toán khu vực Duyên hải Bắc Trung Bộ năm lớp 10; giải khuyến khích toán quốc gia năm lớp 11; lớp 12 giành giải ba toán quốc gia và giải nhất giải toán trên máy tính cầm tay. Theo Quốc Hùng, để học tốt môn toán, ngoài niềm đam mê cần có tư duy và sáng tạo. Em học hết trong sách giáo khoa, lấy đây làm nền tảng kiến thức, đối với các dạng bài tập em làm thật nhuần nhuyễn đến mức nhìn vào có thể làm được ngay. Em cũng liên tục tìm và giải các đề thi, đặc biệt là những tài liệu giải toán bằng tiếng Anh để rút ra cho mình những kiến thức và kinh nghiệm hay. Đối với những bài toán khó, em hỏi thầy cô và trao đổi cùng bạn bè để tìm lời giải. "Để có được thành tích ngày hôm nay, em rất biết ơn các thầy cô đã dạy dỗ em đặc biệt là thầy cô trong tổ toán của trường Quốc học Huế, không chỉ truyền thụ kiến thức mà còn tiếp thêm sức mạnh, niềm đam mê cũng như động viên tinh thần cho em", Hùng xúc động nói.

 

Tự hào về người con ngoan ngoãn, học giỏi, cô Trần Thị Mai, mẹ của Hùng cho biết: Hùng rất ngoan và chăm học, luôn xem những thành tích mình đạt được là những điều cần phải đạt được, không muốn khoe khoang. Không phải bây giờ Hùng thi đỗ thủ khoa hai trường đại học tôi mới vui như thế mà từ trước đến nay, tôi vẫn tự hào về con mình.

 

Không chỉ học giỏi, Hùng còn hăng say hoạt động đoàn, mê thể thao. Theo Hùng, chơi thể thao giúp em rèn luyện sức khỏe thường xuyên và tăng khả năng tiếp thu bài học. Thế nên, mặc dù ôn luyện cho kỳ thi đại học nhưng em vẫn tham gia đá bóng, đánh cầu lông, chơi bóng với các bạn hàng ngày và theo dõi những trận bóng yêu thích trong mùa World Cup 2014.

 

Thầy Nguyễn Hữu Nhân, giáo viên chủ nhiệm của Hùng cho biết: Hùng là một học sinh ngoan, hiền và là học sinh xuất sắc nhất lớp 12 chuyên toán. Em có năng lực tư duy rất cao, luôn tìm tòi những điều mới lạ. Đặc biệt, trong các phong trào của lớp cũng như các cuộc thi của tỉnh và quốc gia, em luôn tích cực tham gia, đem lại nhiều thành tích cho trường, cho lớp.

 

Hùng cho biết, hiện ở lớp 12 chuyên toán 1, trường Quốc học Huế của Hùng có hai bạn cũng là thủ khoa của Đại học Huế với số điểm 28,5 là bạn Lương Mộng Vũ Ánh và Mai Tuấn Minh cùng thi vào ngành Y đa khoa Đại học Y Dược Huế.

 

Với giải ba toán quốc gia, Hùng được tuyển thẳng vào trường Đại học Bách khoa Hà Nội ngành Điều khiển và Tự động hóa, tuy nhiên em vẫn quyết tâm thi vào trường Đại học Y Dược Huế. Quốc Hùng chia sẻ: Ước mơ trở thành bác sỹ để chữa bệnh cho gia đình và những người xung quanh, đặc biệt là người nghèo nên em quyết tâm thi đỗ vào ngành y đa khoa. Chặng đường sắp tới sẽ còn nhiều khó khăn nhưng em sẽ cố gắng học thật giỏi, tăng cường thêm vốn tiếng Anh để hoàn thành chương trình học và thi đỗ bác sỹ nội trú để thực hiện ước mơ của mình.

 

Tường Vi