09:22 15/09/2011

Thu giữ trên 1.500 tấn thịt và nội tạng lợn hôi thối

Lúc 1 giờ 30, ngày 15/9, cơ quan Thú y thành phố Biên Hoà (Đồng Nai) phối hợp với UBND phường Tam Hoà kiểm tra 5 xe chở thịt gia súc đang trên đường đưa đi tiêu thụ, phát hiện trên 1.500 tấn thịt và nội tạng lợn đã bốc mùi hôi thối

Lúc 1 giờ 30, ngày 15/9, cơ quan Thú y thành phố Biên Hoà (Đồng Nai) phối hợp với UBND phường Tam Hoà kiểm tra 5 xe chở thịt gia súc đang trên đường đưa đi tiêu thụ, phát hiện trên 1.500 tấn thịt và nội tạng lợn đã bốc mùi hôi thối, toàn bộ số thịt trên đều không có nguồn gốc xuất xứ, hoá đơn chứng từ.

Vào thời điểm trên, đoàn kiểm tra đã chốt chặn tại một số điểm trên đường Phạm Văn Thuận dẫn vào khu vực chợ Tam Hoà, phát hiện và bắt giữ 5 xe chở thịt lợn lậu, trong đó ông Phạm Duy Vũ, ngụ tổ 9, khu phố 2, phường Tam Hoà đang vận chuyển 800kg thịt lợn không rõ nguồn gốc, không có hoá đơn chứng từ, số thịt trên không có dấu kiểm dịch và đang bốc mùi hôi thối. Qua kiểm tra 4 xe chở thịt lợn khác, tất cả đều không xuất trình được giấy tờ nguồn gốc xuất xứ số thịt trên.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời tiến hành thu giữ toàn bộ số thịt lợn lậu (trên 1.500kg) để tiêu huỷ theo quy định của pháp luật.