11:17 30/11/2014

Thu giữ 30 ngàn bao thuốc lá nhập lậu

Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa phối hợp với Công an quận Bình Tân bắt quả tang một chiếc xe tải vận chuyển gần 30.000 gói thuốc lá nhập lậu.

Chiều 30/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) - Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an quận Bình Tân bắt quả tang một chiếc xe tải vận chuyển gần 30.000 gói thuốc lá nhập lậu.

Theo đó, khoảng 1 giờ 30 rạng ngày 30/11, lực lượng phối hợp tiến hành kiểm tra đột xuất chiếc xe tải BKS 54Y-5114 lưu thông trên đường Nguyễn Thị Tú, hướng từ Long An về Thành phố Hồ Chí Minh do tài xế Nguyễn Quốc Trưởng (42 tuổi, quê Đồng Nai) điều khiển. Trước lực lượng chức năng, tài xế Trường không xuất trình được giấy tờ số hàng trên xe. Lực lượng chức năng đã đưa người và tang vật về trụ sở Công an phường Bình Hưng Hòa B (Quận Bình Tân) để làm rõ vụ việc.

Tại đây, qua kiểm tra phát hiện trên xe tải lần lượt có 19.800 và 8.850 gói thuốc lá của hai nhãn hiệu. Tài xế Trưởng khai nhận là được thuê để chở số thuốc hàng này từ Long An đi Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng không rõ chủ lô hàng là ai. Số thuốc này trước đó đã được chia nhỏ, chứa trong hàng chục bao tải để tài xế giao đến cho nhiều đầu mối bán lẻ.

Sau khi lập biên bản, niêm phong gần 30.000 gói thuốc lá tang vật, tài xế Trưởng cùng phương tiện được cơ quan chức năng bàn giao cho Công an quận Bình Tân tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

* Cùng ngày 30/11, tại km 689, Quốc lộ 1A (thuộc địa phận xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình), tổ tuần tra kiểm soát Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Bình đã phát hiện xe ôtô khách BKS 75B 007.57 do Lê Huy (sinh năm 1988, trú tại Tổ 4, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) chạy hướng Bắc - Nam có dấu hiệu nghi vấn. Tổ tuần tra tiến hành đón dừng kiểm tra và phát hiện trên xe có vận chuyển 9 bao tải, gồm 160kg áo quần các loại, 550kg đế giày nam và 5 thùng xốp đựng 250kg nội tạng trâu, bò giấy tờ không hợp lệ.

Lái xe và chủ xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Lái xe Lê Huy cho biết: toàn bộ số hàng trên là của chị Nguyễn Thị Hà (sinh năm 1977, trú tại số 5 đường Mang Cá, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) được thu mua và vận chuyển từ Hải Phòng về Thừa Thiên Huế để tiêu thụ.

Hiện tại, lực lượng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Bình đã lập biên bản vi phạm đối với lái xe và chủ xe khách đồng thời thu giữ tang vật, bàn giao cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.


Thành Chung- Nguyễn Đức Thọ