09:09 27/09/2012

Thông xe tuyến quốc lộ 4D đoạn Lào Cai - Sa Pa

Theo ông Lê Trường Sơn, Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên đường bộ Lào Cai, sau hơn 10 giờ tích cực khắc phục san gạt và phá đá, đến chiều tối 26/9, tuyến quốc lộ 4D Lào Cai - Sa Pa đã cơ bản thông xe.

Theo ông Lê Trường Sơn, Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên đường bộ Lào Cai, sau hơn 10 giờ tích cực khắc phục san gạt và phá đá, đến chiều tối 26/9, tuyến quốc lộ 4D Lào Cai - Sa Pa đã cơ bản thông xe.


Như tin đã đưa, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ mấy ngày trước, nhất là đêm 25 rạng ngày 26/9, trên tuyến quốc lộ 4D từ thành phố Lào Cai đi Sa Pa đã bị sạt lở 7 điểm, trong đó có 2 điểm sạt khá nặng, làm giao thông ách tắc toàn bộ từ lúc 4 giờ sáng 26/9. Tại 2 điểm sạt lở lớn, có những tảng đá to trượt từ trên cao xuống nằm ngay trên mặt đường, khiến công tác khắc phục hậu quả vô cùng khó khăn. Công ty TNHH Một thành viên Đường bộ Lào Cai đã điều các phương tiện xúc, gạt đến ứng cứu, đồng thời dùng hàng chục kg thuốc nổ và khoan phá đá để sớm thông đường.


Cũng theo ông Lê Trường Sơn, khối lượng sạt lở tại đây không lớn, nhưng việc phá 2 phiến đá này rất khó khăn. Phải đến 16 giờ cùng ngày, sau hơn 10 tiếng liên tục khoan nổ, những hòn đá trên mới được chuyển khỏi mặt đường. Công ty TNHH Một thành viên đường bộ Lào Cai đã vận chuyển đá và rọ thép đến chân điểm sạt lở để tiếp tục xử lý hoàn chỉnh phần đường bị hỏng.

 

Hương Thu