07:05 30/07/2011

Thông xe đường bộ Việt Nam - Campuchia

Lễ thông xe thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Việt Nam và Campuchia diễn ra tại cặp cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư (tỉnh Bình Phước - Việt Nam) – Trapeang Sre (tỉnh Kratie - Campuchia).

Ngày 29/7, Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam phối hợp với Bộ Giao thông công chính Campuchia long trọng tổ chức Lễ thông xe thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Việt Nam và Campuchia tại cặp cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư (tỉnh Bình Phước - Việt Nam) – Trapeang Sre (tỉnh Kratie - Vương Quốc Campuchia).

Đại diện hai nước cắt băng khánh thành tại buổi lễ thông xe. Ảnh: Đậu Tất Thành – TTXVN

Ông Nguyễn Ngọc Đông, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Việt Nam cho biết, việc thông xe tại cặp cửa này tạo điều kiện cho nhân dân biên giới hai nước trao đổi hàng hóa, thúc đẩy sự phát triển kinh tế hai tỉnh giáp biên, cũng như sự hợp tác giữa các bộ, ngành hai nước. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả hoạt động tối đa, hai bên cần có sự phối hợp chặt chẽ trong quản lý, đảm bảo trật tự an toàn đối với người và hàng hóa.

Việc thông xe tại cặp cửa khẩu Hoa Lư (Bình Phước) – Trapeang Sre (Kratie) là cặp cửa khẩu thứ 5 trong 7 cặp cửa khẩu được quy định tại Hiệp định vận tải đường bộ ngày 1/6/1998 và Nghị định thư ngày 10/5/2005.

Trong những năm qua, quan hệ hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước đã có những bước phát triển tích cực, đặc biệt là thương mại. Tổng kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Campuchia năm 2010 đạt 1,83 tỷ USD. Trong quý I năm 2011, tổng kim ngạch hai chiều tăng 45% so với cùng kỳ năm 2010. Campuchia hiện là thị trường xuất khẩu lớn thứ 16 của Việt Nam và Việt Nam là nước xuất khẩu lớn thứ 4 của Campuchia./.

Đậu Tất Thành