06:09 03/06/2011

Thông tin, tuyên truyền đóng góp lớn vào thành công của công tác bầu cử

Ngày 2/6/2011, tại Hà Nội, Tiểu ban chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử ĐBQH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Ngày 2/6/2011, tại Hà Nội, Tiểu ban chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền (Hội đồng bầu cử) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên, Trưởng tiểu ban chủ trị Hội nghị.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên phát biểu ý kiến tại Hội nghị. Ảnh : Nguyễn Dân - TTXVN


Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên đánh giá cao những nỗ lực của Tiểu ban, cũng như sự đóng góp của các cơ quan hữu quan, báo chí… trong hợp tác và công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần quan trọng cho sự thành công của cuộc bầu cử; đã huy động tổng lực, đa dạng cách thức thông tin, tuyên truyền một cách sâu rộng, chất lượng để mọi người dân hiểu rõ và tham gia tích cực vào Ngày hội của non sông… Phó Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng, sự phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền tuy còn có tồn tại, hạn chế, nhưng đã được khắc phục sớm nên hoạt động thông tin, tuyên truyền về bầu cử vẫn đạt hiệu quả tốt…

* Dự thảo báo cáo tổng kết công tác bầu cử khẳng định: Thành công chung của cuộc bầu cử có phần đóng góp quan trọng của công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần làm cho mọi tầng lớp nhân dân thấy rõ ý nghĩa to lớn của cuộc bầu cử; tạo ra sự nhất trí cao, sự ủng hộ nhiệt tình và tích cực tham gia bầu cử của cử tri cả nước…

Dự thảo báo cáo cũng nêu rõ, việc chỉ đạo thông tin, tuyên truyền về bầu cử từ trung ương đến cơ sở đã được chủ động triển khai, bảo đảm đầy đủ các bước của tiến trình bầu cử, đúng qui định của pháp luật. Trong suốt quá trình tổ chức cuộc bầu cử và ngày bầu cử, Tiểu ban tuyên truyền đã hoạt động tích cực, chỉ đạo sát sao, có sự phối hợp nhịp nhàng với các bộ, ngành hữu quan và chính quyền địa phương tham gia tổ chức bầu cử… Do vậy, các hoạt động thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử được thực hiện bài bản, thu hút sự quan tâm, chú ý thường xuyên của mọi tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao ý thức chính trị của người dân để người dân thấy rõ vinh dự và trách nhiệm khi cầm lá phiếu bầu ra những người tiêu biểu cho khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam; qua đó tạo không khí phấn khởi, náo nức của Ngày hội non sông… Đặc biệt, đây là lần đầu tiên cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp diễn ra vào cùng một ngày, nên đóng góp của công tác thông tin, tuyên truyền vào sự thành công của Ngày hội lớn này càng thêm ý nghĩa.

Dự thảo báo cáo cũng đánh giá rất cao những đóng góp to lớn, cả về chiều rộng và chiều sâu của các cơ quan báo chí ở trung ương và các địa phương trong công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử. Với trách nhiệm là cầu nối thông tin giữa cử tri và bạn bè quốc tế, báo chí đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền công tác bầu cử…

Dự thảo báo cáo cũng chỉ ra một số hạn chế, thiếu sót khó tránh khỏi trong công tác tuyên truyền do lần đầu tiên cùng một lúc diễn ra bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp.

lCùng ngày, tổng kết công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí thủ đô về bầu cử đại biểu Quốc hội (QH) khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016 ngày 2/6/2011, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Phạm Quốc Bản khẳng định: Mặc dù đây là lần đầu tiên, người dân được bầu 4 cấp, gồm đại biểu QH, đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh và cấp xã, phường, thị trấn trong cùng một ngày, nhưng các cơ quan thông tấn báo chí của Thủ đô, với gần 3.000 tin, bài, ảnh, video clip kịp thời, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền bầu cử cả về bề rộng, chiều sâu, đảm bảo cung cấp nội dung tuyên truyền đầy đủ, toàn diện nhưng chọn lọc; sáng tạo và linh hoạt trong hình thức tuyên truyền, thực sự là cầu nối thông tin với cử tri và nhân dân cả nước.

PV