01:07 31/01/2015

Thông tin trái chiều về chiến sự tại Debaltsevo

Ngày 30/1, kênh truyền hình "112 Ukraine" dẫn nguồn tin từ Trung tâm báo chí chiến dịch chống khủng bố tại miền Đông Ukraine cho biết tình hình tại khu vực chiến sự diễn ra căng thẳng.

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, ngày 30/1, kênh truyền hình "112 Ukraine" dẫn nguồn tin từ Trung tâm báo chí chiến dịch chống khủng bố tại miền Đông Ukraine cho biết tình hình tại khu vực chiến sự diễn ra căng thẳng.


Một quân nhân Ukraine bị thương được tình nguyện viên hỗ trợ trong cuộc trao đổi tù nhân với lực lượng ly khai ở Donetsk ngày 29/1. Ảnh: AFP/TTXVN


Nguồn tin dẫn lời các sĩ quan quân đội Ukraine ở một điểm dân cư cho biết tối 29/1, lực lượng của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng đã dùng tên lửa Grad bắn vào các điểm dân cư Chernukhino, Debaltsevo, Popasnaya, Crimskoye, Schastie và Olkhoboye.


Trong khi đó, Phó giám đốc Sở nội vụ tỉnh Donetsk Ilya Kiva đã bác tin lực lượng đòi độc lập đã đóng vòng vây quanh Debaltsevo. Trên trang facebook của mình, ông Ilya Kiva cho biết quân đội Ukraine vẫn trụ ở Debaltsevo.


Trước đó, trên kênh truyền hình Nga "Russia 24", người đứng đầu DPR Alexander Zakharchenko đã thông báo về việc hình thành "lò nướng" Debaltsevo. Ông Zakharchenko nói: "Tất cả những ai ra khỏi lò nướng sẽ phải hứng chịu hỏa lực của pháo binh". Tuy nhiên ông cam kết sẽ thả về nhà các binh sĩ Ukraine bị vây ở Debaltsevo nếu họ hạ vũ khí. Lực lượng đòi độc lập lần đầu tiên thông báo về việc hình thành lò nướng Debaltsevo ngày 28/1. Theo họ, trong vòng vây có khoảng 8.000 binh sĩ Ukraine.


Trong một diễn biến khác, quân đội Ukraine ngày 30/1 đã bắn pháo cấp tập vào tất cả các quận trung tâm của thành phố Donetsk. Chỉ riêng tại quận Kuibyshev, ít nhất 12 người thiệt mạng. Đạn bắn đi từ làng Peski bằng pháo 152mm và súng cối 120mm. Ông Trịnh Văn Tiên - Phó Chủ tịch Hội người Việt tại Donetsk cho biết hiện chính quyền Ukraine đã tiến hành làm thủ tục cấp giấy phép cho người dân ra, vào vùng chiến sự. Với thành phố Donetsk, giấy làm tại chốt kiểm soát Volnovakha. Kể từ khi nộp đơn sau 10 ngày mới nhận được giấy phép. Ban chấp hành Hội khuyến cáo cộng đồng vào thời điểm hiện nay cần cân nhắc cẩn thận trước khi ra đường để tránh sự việc đáng tiếc xảy ra vì lưu thông trên đường rất nguy hiểm.


TTXVN/Tin Tức