06:16 04/06/2014

Thông tin mới nhất về vụ MH370

Australia đang điều tra thông tin từ một phụ nữ nói rằng mình đã nhìn thấy một chiếc Boeing 777 bị cháy tại khu vực gần Thái Lan vào đêm 7 rạng sáng 8/3, ngày mà chiếc máy bay MH370 của Hãng hàng không Malaysia mất tích.

Australia đang điều tra thông tin từ một phụ nữ nói rằng mình đã nhìn thấy một chiếc Boeing 777 bị cháy tại khu vực gần Thái Lan vào đêm 7 rạng sáng 8/3, ngày mà chiếc máy bay MH370 của Hãng hàng không Malaysia mất tích.

Ngày 4/6, hãng tin AFP dẫn lời một người phát ngôn Cơ quan An toàn vận tải Australia, cho biết đã nhận được thông tin trên từ người phụ nữ tên là Katherine Tee, công dân Anh 41 tuổi. Người này cho biết khi cùng chồng điều khiển du thuyền trên hành trình từ Kochi, Ấn Độ tới Phuket, Thái Lan qua Ấn Độ Dương hồi tháng 3, chị đã nhìn thấy một chiếc máy bay có khói đen phía sau bay qua phía đuôi du thuyền. Cùng lúc đó, chị Katherine Tee còn nhìn thấy 2 chiếc máy bay khác bay ở bên trên, đi theo hướng khác.

Do nghĩ rằng nếu một chiếc máy bay bị cháy, thì những chiếc máy bay kia sẽ thông tin về vụ việc này, nên chị Katherine Tee không thông báo điều đã nhìn thấy với nhà chức trách. Nhưng sau khi nghe các phương tiện truyền thông thông báo lực lượng tìm kiếm đã tìm sai vị trí chiếc máy bay MH370 có thể rơi, vợ chồng chị đã xem lại lộ trình của chiếc du thuyền và phát hiện những gì nhìn thấy trùng khớp với những thông tin liên lạc mà nhà chức trách có được từ chiếc MH370. Theo bản đồ hành trình, du thuyền của họ ở đúng vị trí và thời điểm chiếc máy bay MH370 bị biến mất.

Trước đó, theo radar quân sự, vị trí cuối cùng của chiếc MH370 trước khi bị mất tích, được biết đến là ở phía Tây Phuket, mặc dù khu vực tìm kiếm cách đó hàng trăm km về phía Nam. Hiện một nhóm quốc tế quyết định mở rộng khu vực tìm kiếm lên 60.000 km2 dựa trên thông tin mới nhất của vệ tinh Inmarsat.


TTXVN/ Tin tức