10:12 01/10/2012

Thông tin đỉnh lũ năm nay xấp xỉ năm 2000 là thiếu cơ sở

Trung tâm khí tượng thủy văn Đồng Tháp vừa có văn bản thông báo “đính chính” về thông tin dự báo lũ lớn tại Đồng bằng sông Cửu Long của một vài trang báo đưa tin gần đây.

Trung tâm khí tượng thủy văn Đồng Tháp vừa có văn bản thông báo “đính chính” về thông tin dự báo lũ lớn tại Đồng bằng sông Cửu Long của một vài tờ báo đưa tin gần đây.

Theo ông Khương Lê Bình, Giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn Đồng Tháp, hiện nay mực nước trên thượng nguồn sông Mekong thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 1,5 - 2m. Do đó, vào cuối tháng 9 và nửa đầu tháng 10 này, tuy mực nước các nơi trong tỉnh vẫn tiếp tục lên theo triều nhưng sẽ chỉ đạt đỉnh ở mức thấp.

Theo nhận định, khoảng nửa đầu tháng 10 năm nay, mực nước các nơi trong tỉnh tiếp tục lên theo triều và lũ thượng nguồn, đạt đỉnh cao nhất năm vào giữa và cuối tháng 10. Đỉnh lũ năm nay trên sông Tiền tại Tân Châu có khả năng ở mức 3,6m, trên báo động cấp I là 0,1m.


Những ngôi nhà ngập trong nước lũ tại xã Vĩnh Hòa, Tân Châu (An Giang) tháng 10/2011. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN


Nhìn chung mực nước cao nhất năm tại khu vực đầu nguồn và nội đồng Đồng Tháp Mười của tỉnh ở mức thấp, trong khoảng từ báo động cấp I đến báo động cấp II, thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng từ 0,2 đến 0,6 m và thấp hơn năm 2011 khoảng từ 1,0 đến 1,2 m. Riêng mực nước khu vực phía Nam ở mức cao hơn trung bình nhiều năm khoảng từ 0,2 đến 0,3 m và ở mức xấp xỉ mức báo động cấp III.

Các trang báo đưa thông tin gần đây về đỉnh lũ năm nay xấp xỉ đỉnh lũ năm 2000 là thiếu cơ sở khoa học.

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Đồng Tháp, lũ năm 2012 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp sẽ đạt đỉnh vào giữa tháng 10 tới với mức nước thấp hơn năm 2011. Cụ thể, mực nước ở thượng nguồn Hồng Ngự, Tân Hồng sẽ ở mức xấp xỉ báo động 1, thấp hơn năm 2011 khoảng 1m . Mực nước ở cuối nguồn Tháp Mười, Châu Thành sẽ ở mức xấp xỉ báo động 3 (do ảnh hưởng triều cường) và thấp hơn đỉnh lũ năm 2011 khoảng 0,2m. Hiện tại, mực nước ngày 1/10 tại Tân Châu mới đạt mức 3,2 mét và Hồng Ngự dưới 3,2 mét và đang lên chậm khoảng vài cm/ngày, sau đó sẽ đạt đỉnh.


Nguyễn Văn Thi