10:20 22/10/2014

Thông qua thành phần Ủy ban châu Âu

Nghị viện châu Âu đã phê chuẩn thành phần Ủy ban châu Âu giai đoạn 2014-2019 do ông Jean-Claude Juncker làm Chủ tịch với 423 phiếu thuận, 209 phiếu chống và 67 phiếu trắng.

Nghị viện châu Âu (EP) ngày 22/10 đã phê chuẩn thành phần Ủy ban châu Âu (EC) giai đoạn 2014-2019 do ông Jean-Claude Juncker làm Chủ tịch với 423 phiếu thuận, 209 phiếu chống và 67 phiếu trắng. Như vậy EC với 28 ủy viên, trong đó có 9 phụ nữ, có thể bắt đầu hoạt động từ ngày 1/11/2014.


Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker (giữa) phát biểu tại phiên họp của Nghị viện châu Âu. Ảnh: AFP/TTVNN



Trước đó, EP đã đối thoại với từng ứng cử viên được đề cử vào các cương vị ủy viên EC, trong đó, cựu Thủ tướng Slovenia Alenka Bratusek, ứng cử viên cho chức ủy viên phụ trách năng lượng, bị các nghị sĩ EP đánh giá là không đủ kinh nghiệm. Sau đó, ông Maros Sefcovic, người Slovakia, đã được chỉ định thay thế.


Phát biểu trước các nghị sĩ, ông Juncker cho biết một trong những ưu tiên của nhiệm kì 5 năm tới là giành lại mức độ xếp hạng tín nhiệm cao nhất cho Liên minh châu Âu (EU). Ông lưu ý hiện chỉ có 2 nước trong Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) có mức xếp hạng tín nhiệm AAA là Đức và Luxemburg, và chỉ có Đức có khả năng duy trì mức này.


Ông Juncker tái khẳng định EU muốn ký thỏa thuận khu vực thương mại tự do với Mỹ, nhưng với điều kiện tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp châu Âu. Về việc EU kết nạp thành viên mới, ông cho rằng quá trình đàm phán với các ứng cử viên khó kết thúc trước năm 2019.


Chủ tịch EC nhiệm kỳ sắp tới cũng tuyên bố sẽ thực hiện trong thời gian sớm nhất chương trình đầu tư 300 tỷ euro (380 tỷ USD) nhằm thúc đẩy việc làm và tăng trưởng, như cam kết đưa ra trước đó.


TTXVN/Tin Tức