10:06 16/10/2014

Thống nhất các đề xuất phát triển ba vùng chiến lược

Ngày 15/10, tại thành phố Cần Thơ, lãnh đạo ba Ban Chỉ đạo: Tây Nam Bộ, Tây Nguyên, Tây Bắc và báo Tin Tức - Thông tấn xã Việt Nam, đã có cuộc họp nhằm trao đổi, thống nhất một số nội dung chuẩn bị cho Hội nghị giao ban của ba Ban Chỉ đạo tại Tây Bắc, diễn ra vào đầu tháng 11 tới.

Ngày 15/10, tại thành phố Cần Thơ, lãnh đạo ba Ban Chỉ đạo: Tây Nam Bộ, Tây Nguyên, Tây Bắc và báo Tin Tức - Thông tấn xã Việt Nam, đã có cuộc họp nhằm trao đổi, thống nhất một số nội dung chuẩn bị cho Hội nghị giao ban của ba Ban Chỉ đạo tại Tây Bắc, diễn ra vào đầu tháng 11 tới.

Tại cuộc họp, các đại biểu đều cơ bản thống nhất dự thảo báo cáo sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ của ba Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Tây Nguyên và Tây Bắc, cũng như báo cáo sơ kết 1 năm triển khai thực hiện “Thỏa thuận phối hợp thông tin tuyên truyền giữa Thông tấn xã Việt Nam với ba Ban Chỉ đạo”.
Các đại biểu cũng tập trung thảo luận, trao đổi một số vấn đề về nội dung, chương trình hội nghị giao ban, các vấn đề về giáo dục đào tạo, liên kết vùng, công tác luân chuyển và bồi dưỡng cán bộ, công tác dạy nghề cho đồng bào dân tộc, kinh phí hoạt động cho các Ban Chỉ đạo, công tác liên kết phối hợp tuyên truyền giữa Thông tấn xã Việt Nam với ba Ban Chỉ đạo.

Đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Trưởng ban Phụ trách Ban Chỉ đạo Tây Bắc (người đứng) báo cáo lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ về việc chuẩn bị Hội nghị ba Ban. Ảnh: Viết Tôn-TTXVN


Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Phong Quang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ cho rằng, các nội dung cần tập trung kiến nghị, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị giao ban ba Ban Chỉ đạo sắp tới là hoàn thiện đề án liên kết vùng và giao cho ba Ban Chỉ đạo một số nội dung để Ban Chỉ đạo làm đầu mối liên kết vùng; đề xuất với Chính phủ cho phép các Ban Chỉ đạo tiếp tục duy trì tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư trên các lĩnh vực nhằm quảng bá, kêu gọi đầu tư phát triển nhanh và bền vững ba vùng chiến lược; trao đổi, cho ý kiến về công tác đào tạo nguồn nhân lực cho đồng bào dân tộc, xem xét công tác luân chuyển cán bộ ở ba Ban Chỉ đạo về địa phương trong thời gian tới...

Còn theo ông Trương Xuân Cừ, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc, hội nghị giao ban ba Ban Chỉ đạo sẽ diễn ra từ ngày 7 - 8/11, bao gồm các hoạt động chính như: Hội thảo nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của ba Ban Chỉ đạo; đêm giao lưu nghĩa tình Tây Bắc nhằm tôn vinh các công dân đã cống hiến tuổi thanh xuân cho vùng Tây Bắc phát triển; Hội nghị giao ban sơ kết tình hình hoạt động của ba Ban Chỉ đạo từ ngày 14/4/2013 đến nay; Hội nghị sơ kết công tác phối hợp thông tin giữa ba Ban Chỉ đạo với Thông tấn xã Việt Nam và Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Tây Bắc.

Ông Nguyễn Quang Vinh, Tổng Biên tập báo Tin Tức, cho biết: Sau 1 năm thực hiện Thỏa thuận phối hợp thông tin giữa Thông tấn xã Việt Nam với ba Ban Chỉ đạo, các đơn vị trực thuộc Thông tấn xã Việt Nam đã tích cực phối hợp với các Ban Chỉ đạo thực hiện bằng các loại hình thông tin (tin viết, ảnh, truyền hình) một cách phong phú đa dạng về hoạt động của các Ban, xây dựng các chuyên mục tuyên truyền sâu rộng về các thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội của ba vùng, nhất là đối với đồng bào dân tộc ở ba khu vực... Để nâng cao hơn nữa hiệu quả việc thực hiện Thỏa thuận giữa Thông tấn xã Việt Nam với ba Ban Chỉ đạo, theo ông Nguyễn Quang Vinh, lãnh đạo các Ban Chỉ đạo cần có biện pháp để phổ biến rộng rãi hơn nữa các sản phẩm của Thông tấn xã Việt Nam - nguồn thông tin chính thống có tính định hướng - trong cán bộ và nhân dân ở ba vùng; đồng thời hỗ trợ kinh phí truyền thông để tăng lượng phát hành báo Tin Tức cuối tuần... Bên cạnh đó cần có biện pháp đưa kênh Truyền hình Thông tấn vào tất cả các dịch vụ truyền dẫn, phát sóng tại các tỉnh, thành ở ba khu vực.

Ngọc Thiện