09:08 30/09/2012

Thời tiết mát mẻ trong ngày Trung thu

Tết Trung thu đã ngập tràn khắp nơi, các em nhỏ đang háo hức một đêm rằm thật sáng. Hôm nay (30/9), thời tiết trên cả nước có sự đồng nhất, may mắn cho các em nhỏ miền Bắc...

Tết Trung thu đã ngập tràn khắp nơi, các em nhỏ đang háo hức một đêm rằm thật sáng. Hôm nay (30/9), thời tiết trên cả nước có sự đồng nhất, may mắn cho các em nhỏ miền Bắc. Và từ Thanh Hóa trở vào đến Nghệ An, gió đông bắc khô thổi xuống xua tan mây, đêm nay lượng mây chỉ chiếm 2/10 bầu trời, vì vậy ánh trăng rất tròn và sáng tỏ, nhiệt độ khá mát mẻ từ 22 - 25 độ C. Các em sẽ thỏa sức cho các hoạt động ngoài trời phá cỗ trông trăng.

Hình minh họa. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN.

Từ Quảng Bình đến Huế tối nay, sẽ có mưa nhỏ ngắt quãng, vì vậy đôi lúc vẫn thấy trăng mờ. Nơi khó quan sát trăng nhất là Đà Nẵng trở vào đến Bình thuận và khu vực Tây Nguyên, bởi gió đông bắc vẫn đang dồn xuống tương tác với dải hội tụ nhiệt đới và kết hợp với gió tây nam ở phía Nam duy trì mưa trên diện rộng.

Nam bộ tối nay cũng có mưa nhưng sẽ ngớt nhanh, sau 19 giờ các em nhỏ ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn có thể trông thấy trăng mờ. Hôm nay chiều cường tại Phú An trên sông Sài Gòn sẽ đạt 1m 45 vào lúc 17 giờ, các vùng trũng thấp tại vùng này vẫn có thể ngập úng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định trên biển, hồi 1 giờ ngày 30/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 112,9 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Bình Định - Khánh Hòa khoảng 400km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (tức là từ 39 đến 61 km một giờ), giật cấp 8, cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới hầu như ít di chuyển. Đến 1 giờ ngày 01/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,6 độ Vĩ Bắc; 113,2 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 260 km về phía Bắc Tây bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (tức là từ 39 đến 61 km một giờ), giật cấp 8, cấp 9.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển giữa quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh. Ngoài ra do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa rào và dông mạnh. Biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Dự báo chi tiết cho các vùng ngày và đêm 30/9 như sau: Phía Tây Bắc bộ không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C. Phía Đông Bắc bộ và khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ, riêng vùng núi có nơi 17 - 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía bắc có mưa vài nơi, phía nam có mưa, có nơi mưa vừa và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Phía bắc gió đông bắc, phía nam gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Tây Nguyên có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C. Nam bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.



TTXVN/ Tin Tức