04:10 24/04/2012

Thời tiết bất thường tại vùng Đông Bắc nước Mỹ

Từ cuối tuần qua, các bang vùng Đông Bắc của nước Mỹ đã xảy ra một hiện tượng thời tiết bất thường, mua giông, thậm chí bão tuyết, gây nguy hiểm cho các hoạt động giao thông và một số trường học đã phải đóng cửa.

Từ cuối tuần qua, các bang vùng Đông Bắc của nước Mỹ đã xảy ra một hiện tượng thời tiết bất thường, mua giông, thậm chí bão tuyết, gây nguy hiểm cho các hoạt động giao thông và một số trường học đã phải ra lệnh đóng cửa. Đây là hiện tượng thời tiết hiếm khi xảy ra vì tháng tư là tháng bắt đầu vào mùa hè ở Mỹ.

Cơ quan dịch vụ thời tiết quốc gia (NWS) cho biết đợt mưa giông và bão tuyết này kéo dài nhiều ngày và ảnh hưởng tới hàng chục bang dọc bờ biển phía Đông nước Mỹ, từ bang Virginia; West Virginia, Maryland, thủ đô Oasinhtơn tới bang New Jerrsey, New York, Main ở phía Bắc.

Cách đây vài tháng, miền đông bắc nước Mỹ cũng đã từng hứng chịu một trận bão tuyết bất thường. Nguồn: Internet.


Từ tối 22 và trong ngày 23/4, tại khu vực miền tây bang Pennsylvania, thành phố Buffalo, bang New York và nhiều thành phố khác ở vùng đông bắc có nơi tuyết rơi dày từ 25 cm đến 60 cm. Một số khu vực ngoại ô thành phố New York và bang New Jerrsey đã cảnh báo nguy cơ lụt lội, một số nơi bị mất điện. Tại các quận miền đông bang Massachussetts và bang New Hampshire có gió mạnh 100 km/giờ, nhiều cây cối và nhà cửa bị đổ gẫy.

Chuyên gia dự báo thời tiết của NWS, ông Kevin Fitzgerald cho biết đây là một hiện tượng thời tiết rất bất thường vì các bang vùng phía đông nước Mỹ vừa trải qua tháng ba và quý I/2012 có nhiệt độ cao chưa từng có trong lịch sử. Nhiệt độ tại thủ đô Oasinhtơn cuối tháng ba đầu tháng tư trung bình hơn 30 độ C, nhưng trong hai ngày qua giảm xuống chỉ còn 5 đến 8 độ C.

TTXVN/ Tin Tức