Xây dựng thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với lãnh đạo Phú Thọ để tìm giải pháp phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh hướng đến mục tiêu là tỉnh Trung tâm của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ

Không chỉ có Việt Trì – trung tâm lễ hội về nguồn của người dân cả nước, quê hương đất Tổ Hùng vương Phú Thọ còn là địa phương có địa thế khá thuận lợi về giao thông phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Chiều 4/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác của Trung ương đã có buổi làm việc với tập thể lãnh đạo chủ chốt của Phú Thọ để đánh giá một cách toàn diện tình hình và giải pháp phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh hướng đến mục tiêu xây dựng Phú Thọ trở thành Trung tâm của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ, cửa ngõ Thủ đô Hà Nội. Cùng dự buổi làm việc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình và đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Bắc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Được thiên nhiên ưu đãi với ba con sông lớn là sông Hồng, sông Lô, sông Đà chảy qua, Phú Thọ còn nằm trên tuyến đường sắt quan trọng: Hà Nội – Lào Cai – Côn Minh và nằm trên tuyến huyết mạch quốc lộ 2, đường cao tốc xuyên Á - cầu nối giao lưu kinh tế giữa Trung Quốc với Việt Nam và các nước ASEAN. Nét nổi bật của Phú Thọ phải kể đến tiềm năng phát triển du lịch xoay quanh nền tảng giá trị văn hóa phi vật thể của nhân loại gồm: Tín ngưỡng thờ cùng Hùng Vương và Hát Xoan Phú Thọ.


Tuy nhiên, mặc dù trong những năm qua, GDP bình quân hàng năm đạt trên 9%, song Phú Thọ vẫn là tỉnh nghèo, hạ tầng kinh tế-xã hội còn khó khăn; nguồn lực đầu tư cho hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu, chủ yếu vẫn dựa vào vốn đầu tư công. Thu hút đầu tư mặc dù đã có nhiều cố gắng, nhung vẫn chưa có nhiều dự án quy mô lớn, công nghệ, giá trị gia tăng cao để bổ sung năng lực tăng thêm cho nền kinh tế, đóng góp vào ngân sách tỉnh. 


Các dự án phát triển nông nghiệp công nghệ cao còn hạn chế; du lịch chưa phát huy được lợi thế để đạt mục tiêu ngành kinh tế mũi nhọn. Theo thống kê của Bộ Tài chính, thu ngân sách của Phú Thọ đứng hàng thứ 33 trong 63 tỉnh, thành phố cả nước. Tuy nhiên, theo đánh giá của Bộ, tăng thu ngân sách của Phú Thọ vẫn ở mức thấp, không đáp ứng yêu cầu chi của tỉnh, tỷ lệ trợ cấp ngân sách là 55%.


Tại buổi làm việc, lãnh đạo Phú Thọ đề nghị Trung ương ủng hộ và hỗ trợ để triển khai Đề án Xây dựng thành phố Việt Trì trở thành thành phố Lễ hội về với cội nguồn của dân tộc Việt Nam. Đề nghị này nhận được sự tán thành của đông đảo lãnh đạo các bộ, ngành tại buổi làm việc. 


Cho ý kiến chỉ đạo về nội dung này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, Đề án này phù hợp với truyền thống văn hóa, đoàn kết của nhân dân cả nước bởi Việt Trì, Phú Thọ chính là cái nôi của dân tộc Việt Nam. Trên cơ sở đó, Thủ tướng đề nghị triển khai đồng bộ việc thực hiện Đề án đi đôi với đảm bảo các tiêu chí của một thành phố sinh thái, du lịch và bảo vệ môi trường; đây cũng là những tiêu chí cần thiết của một thành phố Trung tâm lễ hội.


Thủ tướng cũng yêu cầu triển khai việc quy hoạch xây dựng Tượng đài Hùng Vương tại thành phố Việt Trì bằng nguồn vốn xã hội hóa kết hợp một phần ngân sách trung ương, phù hợp với Đề án thành phố trung tâm Lễ hội. Việc thực thi nội dung này phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật sau khi có ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư. 


Việc xây dựng Tượng đài phải phù hợp với biểu tượng đồng thời mang đậm tính văn hóa, nghệ thuật cao, có ý nghĩa tâm linh sâu sắc, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết dân tộc và tiếp tục phát huy giá trị tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương.


Đồng tình với đánh giá của các bộ, ngành về tiềm năng phát triển của Phú Thọ, Thủ tướng cho rằng, lợi thế lớn nhất của địa phương là vị trí cửa ngõ Thủ đô kết nối với hành lang kinh tế sôi động Hải Phòng – Côn Minh; đi cùng với truyền thống văn hóa đậm đà bản sắc, biểu tượng của dân tộc.


Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội của tỉnh, Thủ tướng nhận xét, Phú Thọ có kết quả khá toàn diện, nổi bật là làm tốt việc xã hội hóa y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân; xóa đói giảm nghèo. Thủ tướng cũng phân tích một số mặt còn hạn chế như xây dựng nông thôn mới tuy có nhiều cố gắng nhưng chưa có nhiều sản phẩm nông sản hiệu quả kinh tế cao; chưa thu hút được đầu tư quy mô lớn do môi trường kinh doanh còn hạn chế; tỷ lệ đô thị hóa thấp; phát triển du lịch chưa tương xứng với khả năng sẵn có…


Khẳng định dư địa cho Phú Thọ phát triển đi lên còn rất lớn, Thủ tướng mong muốn tỉnh khai thác tiềm năng một cách hiệu quả hơn, có hướng đi đúng đắn, mạnh mẽ thay đổi tư duy trong quản lý, điều hành. Thủ tướng gợi ý Phú Thọ quan tâm, ưu tiên đầu tư sản xuất nông nghiệp hữu cơ hiệu quả kinh tế cao; đi đôi với thúc đẩy phát triển số lượng doanh nghiệp và đặc biệt cần chú trọng xúc tiến hoạt động du lịch trên cơ sở tiềm năng văn hóa truyền thống.


Trên cơ sở phân tích tiềm năng, thế mạnh, ưu điểm và hạn chế của địa phương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phú Thọ nỗ lực cố gắng khắc phục hạn chế, tồn tại; quyết liệt triển khai các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Đảng bộ và HĐND tỉnh với tinh thần phấn đấu cao nhất hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Trung ương giao trong năm 2017. 


Việc triển khai nhiệm vụ cần làm sớm, có sự sáng tạo với nhiều mô hình mới trong phát triển. Thủ tướng cũng căn dặn Phú Thọ lưu ý đến các vấn đề môi trường, an ninh, trật tự xã hội, trước mắt cần thực hiện chu đáo việc đảm bảo cho bà con vùng sâu vùng xa đón Tết Nguyên đán sắp tới an toàn, vui tươi.


Đặt ra chỉ tiêu tăng gấp đôi số doanh nghiệp trên địa bàn đến 2020, Thủ tướng yêu cầu Phú Thọ cần xây dựng một Chương trình hành động cụ thể để nâng cao hệ số môi trường đầu tư, kinh doanh. Ngoài ra, cần siết chặt hơn nữa hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản; tiếp tục xã hội hóa mạnh mẽ và đa dạng hóa các nguồn lực; đi đôi với sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả.


Trước đó, sáng cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ - một điển hình trong việc mạnh dạn triển khai mô hình xã hội hóa trong đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh.


Với tổng số đầu tư tới 1.800 tỷ đồng bằng nguồn vốn vay ngân hàng, Bệnh viện này đã triển khai xây dựng quy mô 1.500 giường bệnh và hàng ngày, tiếp đón trung bình từ 1.000 – 1.200 lượt người đến khám bệnh. Người bệnh nội trú trung bình 1.400 – 1.500 người. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ trở thành Bệnh viện vệ tinh của nhiều bệnh viện Trung ương như Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện K Trung ương và Viện Tim mạch - Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện nội tiết Trung ương…


Đáng chú ý, tỷ lệ bệnh nhân chuyển lên tuyến Trung ương là 1%. Bệnh viện không có tình trạng “phong bao, phong bì”, coi “bệnh nhân là ân nhân” của mình.


Hoan nghênh và đánh giá cao tinh thần phục vụ bệnh nhân của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, Thủ tướng giao Bộ Y tế tổng kết mô hình này, rút ra bài học kinh nghiệm để nhân rộng trong quá trình xã hội hóa bệnh viện cả nước.


Cũng trong sáng 4/12, Thủ tướng đã thị sát tiến độ thi công nút giao IC7 kết nối Thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ với đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai, do Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam làm chủ đầu tư. Phú Thọ mong muốn chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ để đấu nối với tuyến đường từ Khu di tích lịch sử Đền Hùng, trung tâm Thành phố Việt Trì với nút giao IC7 để kịp đón du khách về dự Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2017.

Quang Vũ - Trung Kiên (TTXVN)
Phú Thọ nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị di sản
Phú Thọ nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị di sản

Sau 5 năm được vinh danh, tỉnh Phú Thọ đã tiếp tục nỗ lực bảo tồn và phát huy những giá trị tốt đẹp của 2 di sản văn hóa thế giới là "Hát Xoan Phú Thọ", “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN