Xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 2 vững mạnh toàn diện

Nhân kỷ niệm ngày truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12, chiều 14/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã lên thăm và làm việc với cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 2.


Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc duyệt đội danh dự lực lượng vũ trang Quân khu 2.

 

Báo cáo với Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trung tướng Dương Đức Hòa, Tư lệnh Quân khu 2 cho biết: Trong năm 2013, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Quân khu cơ bản ổn định, quốc phòng – an ninh được củng cố ngày càng vững chắc. Các tỉnh trên địa bàn Quân khu tuy vẫn duy trì mức tăng trưởng về kinh tế nhưng đời sống nhân dân vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn (29/88 huyện nghèo), tỷ lệ hộ nghèo còn cao; tốc độ tăng trường GDP năm 2013 của các tỉnh trên địa bàn Quân khu đạt từ 8,3-13%.


Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 2.

 

Năm 2013, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, trực tiếp là Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu đã quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả mọi Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên và nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Nổi bật là thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, trọng tâm là xây dựng tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc. Công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng trên địa bàn Quân khu 2 được thực hiện tích cực, các địa phương đã quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Phối hợp chặt chẽ với các tỉnh, thực hiện hiệu quả xây dựng tiềm lực quốc phòng. Qua diễn tập, luyện tập khu vực phòng thủ và khả năng ứng phó sự cố thiên tai năm 2013 đã khẳng định: Năng lực lãnh đạo của cấp ủy, vai trò điều hành của chính quyền, trình độ hiệp đồng tổ chức chỉ huy của cán bộ các cấp được nâng lên. Cơ chế “Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các cơ quan, ban ngành làm tham mưu” được vận hành sát thực, có hiệu quả.


Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc với cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang Quân khu 2.

 

Về công tác giáo dục quốc phòng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng có sự chuyển biến tiến bộ; cơ quan đơn vị có nhiều đổi mới, dân chủ, đoàn kết, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI), tập trung khắc phục các khâu yếu, mặt yếu gắn với “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Công tác dân vận xây dựng cơ sở được Quân khu phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương thực hiện công tác vận động quần chúng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Đời sống bộ đội được quan tâm chăm lo nhất là về ăn, mặc, ở, sinh hoạt, điện, nước, chống rét… được cải thiện. Về kết hợp kinh tế với quốc phòng an ninh, công tác đối ngoại quân sự được Quân khu triển khai tích cực và có hiệu quả.


 

Phát biểu với cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 2, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương những kết quả to lớn của lực lượng vũ trang Quân khu 2 đã khắc phục khó khăn xây dựng cơ sở, đơn vị vững mạnh toàn diện, công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu được củng cố ngày càng vững chắc. Để đảm bảo giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững an ninh biên giới, Phó Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo lực lượng vũ trang Quân khu 2 luôn luôn coi trọng tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nơi có các lực lượng vũ trang đóng quân. Coi trọng giữ gìn an ninh biên giới, kiên quyết dẹp bỏ tà đạo Dương Văn Minh. Vinh dự đóng quân trên vùng chiến khu cách mạng và cũng là vùng đất cội nguồn dân tộc quê cha đất Tổ Vua Hùng, lực lượng vũ trang Quân khu 2 cần nêu cao tinh thần cách mạng, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng vùng Tây Bắc ngày càng phát triển vững mạnh, toàn diện gắn công tác quốc phòng an ninh với xóa đói giảm nghèo. Lực lượng vũ trang Quân khu nêu gương tình thần đoàn kết dân tộc, ổn định xây dựng lực lượng vũ trang kết hợp với quân và dân trên địa bàn trong sạch vững mạnh.

 


Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đã chỉ đạo lực lượng vũ trang Quân khu 2 cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đảng bộ và nhân dân các địa phương xây dựng vững chắc nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân. Đó là chủ trương nhất quán, đường lối lãnh đạo toàn diện của Đảng và Nhà nước đối với lực lượng vũ trang trong việc bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới, xây dựng lực lượng vững mạnh. Lực lượng vũ trang Quân khu 2 cũng cần xây dựng lực lượng dân quân tự vệ địa phương để xử lý tốt những vụ việc, tụ điểm phức tạp trên địa bàn. Quan hệ biên giới tốt để đề cao tinh thần trách nhiệm, chống diễn biến hòa bình, bảo vệ an ninh biên giới. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, coi trọng bữa ăn cho bộ đội và anh em cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đảng và Chính phủ trong đó có việc giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn, xóa đói giảm nghèo và quan tâm hơn nữa tới đời sống nhân dân các dân tộc vùng Tây Bắc…


 

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tặng lực lượng vũ trang Quân khu 2 bức chân dung Bác Hồ với lực lượng vũ trang.


Cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ đã lên thắp hương tại Đền thờ Đức quốc tổ Lạc Long Quân trong khuôn viên Khu di tích lịch sử Đền Hùng, làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Phú Thọ.


Bài, ảnh: Nguyễn Viết Tôn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN