Xây dựng lực lượng phòng cháy chữa cháy hiện đại

Ngày 4/10, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tại nhiều địa phương trong cả nước đã tổ chức kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp dập tắt đám cháy với tình huống giả định xảy ra cháy tại tòa nhà cao tầng. Ảnh: Quang Thái/TTXVN

Dự lễ kỷ niệm do Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức có đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Thượng tướng Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng hơn 500 cán bộ, chiến sĩ đại diện cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy thành phố.

Trong 10 năm thành lập và phát triển, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh đã làm tốt công tác tham mưu cho các cấp lãnh đạo nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy; xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng khác đảm bảo ổn định về an ninh, trật tự trong quá trình phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng thành phố an toàn, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Đánh giá cao những kết quả đạt được của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh, Thượng tướng Phạm Dũng cho rằng: Trên một địa bàn có tốc độ phát triển hàng đầu cả nước về mọi mặt như Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm vụ đặt ra hiện nay là rất nặng nề , đòi hỏi lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của đơn vị, đặc biệt là trong tình hình mới. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh cần xây dựng các phương án phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với các địa bàn, công trình trọng điểm quốc gia, khu công nghiệp, nhà cao tầng, chợ, trung tâm thương mại... có nguy cơ cháy, nổ cao; chú trọng cơ chế phối hợp giữa các lực lượng, nhất là giữa Công an với Quân đội trong triển khai thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ , bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường nghiên cứu, ứng dụng những thành tựu khoa học - công nghệ tiên tiến góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn...

Nhân dịp này, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Công an tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều thành tích xuất sắc.

Tại buổi lễ do UBND tỉnh Bình Định tổ chức, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định Phan Cao Thắng biểu dương sự nỗ lực phấn đấu, những chiến công, thành tích xuất sắc mà lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã đạt được thời gian qua; góp phần làm giàu thêm truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân Việt Nam cũng như góp phần vào sự phát triển của tỉnh Bình Định.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị, thời gian tới lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh chủ động, nhạy bén nắm bắt, dự báo tình hình cháy nổ; phát triển phong trào "Toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy" với phương châm “bốn tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ).

Trong 9 tháng năm 2016, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Bình Định đã kiểm tra hơn 1.100 lượt cơ sở, xử phạt 40 trường hợp vi phạm; điều tra kết luận 62 vụ cháy, trực tiếp cứu chữa 50 vụ cháy đạt hiệu quả...

Hấp dẫn và sôi nổi những phần thi của các vận động viên trong hội thao PCCC Kon Tum. Ảnh: Quang Thái/TTXVN

Dịp này, 16 tập thể và 35 cá nhân có thành tích đột xuất, xuất sắc trong công tác phòng cháy chữa cháy được Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định tặng Bằng khen; 30 tập thể và cá nhân được trao giải thưởng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật phòng cháy chữa cháy” do UBND tỉnh Bình Định phát động.

Nhân Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, UBND tỉnh và Công an tỉnh Ninh Bình đã tặng 40 bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác này.

Lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tỉnh Ninh Bình được thành lập từ tháng 3/1962, tiền thân là Tiểu đội chữa cháy với 6 đồng chí, 1 xe chữa cháy và 1 máy bơm chữa cháy. Tuy biên chế và phương tiện chiến đấu trang bị ban đầu còn hạn chế, nhưng cán bộ chiến sỹ của tiểu đội đã có nhiều đóng góp to lớn trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ngày 12/10/1966, đơn vị đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất và phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào năm 1967. Kế tục và phát huy truyền thống, từ năm 1992 đến nay, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Ninh Bình đã kịp thời huy động lực lượng, phương tiện cứu chữa 241 vụ cháy, hàng chục vụ cứu nạn, cứu hộ đạt hiệu quả cao, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của các tổ chức, cá nhân tại địa phương, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ghi nhận thành tích mà lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Ninh Bình đã đạt được. Thời gian tới, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy, tập trung xây dựng phong trào Toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy gắn với xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chú trọng nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, kịp thời động viên, khen thưởng những gương người tốt, việc tốt trong công tác phòng cháy chữa cháy. Bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy ngày càng chính quy, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại, nắm vững pháp luật, tinh thông về nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong tình hình mới...

Hội thao Kỹ thuật nghiệp vụ Phòng cháy chữa cháy tỉnh Kon Tum do Công an tỉnh tổ chức, đã thu hút sự tham gia của hơn 300 vận động viên thuộc 28 đội tuyển đội phòng cháy chữa cháy cơ sở, đội dân phòng, các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh. Các vận động viên tham gia thi đấu các nội dung 4x100m phối hợp chữa cháy, đội hình cá nhân 100m vượt chướng ngại vật, dùng chăn chiên dập tắt đám cháy và đội 100m vượt chướng ngại vật dùng bình chữa cháy dập tắt đám cháy.

Tại hội thao, lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp của tỉnh Kon Tum thực hiện những phương án phòng cháy chữa cháy, cứu người và tài sản trên khu vực nhà cao tầng với sự hỗ trợ của các phương tiện hiện đại trong tình huống giả định là cháy lớn phong tỏa khu vực cầu thang. Những tình huống cứu người bằng phương pháp nhảy đệm hơi cũng được các chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp thực hiện chuẩn xác. Các đội phòng cháy chữa cháy cơ sở, đội dân phòng cũng thực hiện các thao tác dùng chăn dập lửa, sử dụng bình cứu hỏa thuần thục trong công tác phòng cháy chữa cháy.
Hội thao là dịp để các đội phòng cháy chữa cháy cơ sở, dân phòng, các lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật chữa cháy; qua đó phát huy hiệu quả hơn nữa phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy, thực hiện tốt phương châm phòng cháy chữa cháy 4 tại chỗ, góp phần xử lý tốt các tình huống cháy, nổ, làm giảm các thiệt hại về người và tài sản khi có cháy xảy ra. Đây cũng là dịp để các đội phòng cháy chữa cháy giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, những mô hình hoạt động hiệu quả ở cơ sở, từ đó nhân rộng trong toàn tỉnh để thực hiện tốt hơn công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn.

TTXVN/Tin Tức
Chủ tịch nước giao nhiệm vụ cho lực lượng Cảnh sát PCCC
Chủ tịch nước giao nhiệm vụ cho lực lượng Cảnh sát PCCC

Dự lễ Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy (PCCC), Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu lực lượng Cảnh sát PCCC chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC; triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế các vụ cháy, nổ lớn…

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN