Xác định danh tính 24 thuyền viên bị hải tặc bắt giữ

24 thuyền viên của tàu Hoàng Sơn Sun (thuộc Công ty TNHH Hoàng Sơn có địa chỉ ở số 358 đường Đà Nẵng, Hải Phòng) bị hải tặc Xômali bắt hôm 17/1 vừa qua đã được xác định danh tính.


Ảnh: EU Navfor


Trong đó, thuyền trưởng là Đinh Tất Thắng, sinh năm 1968 tại Hải Phòng. Các thuyền viên có độ tuổi từ 23 đến 59 tuổi. Thủy thủ cao tuổi nhất là anh Đặng Hữu Thái, sinh năm 1952 tại Hải Phòng, thủy thủ ít tuổi nhất là anh Đồng Thế Lưu (Nam Định) và Nguyễn Đăng Thảo (Nghệ An) cùng 23 tuổi. Trong số 24 thuyền viên trên có 10 người quê Hải Phòng, còn lại thuộc các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa và Quảng Bình.

Cả 24 thuyền viên trên đều được mua bảo hiểm thân thể đầy đủ, với mức bảo hiểm lên tới 25.000 USD/người tại một hãng bảo hiểm trong nước.

Theo tin ban đầu, tàu Hoàng Sơn Sun trên hành trình từ Iran về cảng Xiamen (Trung Quốc). Đến ngày 17/1, khi tàu về gần vùng biển Ấn Độ thì bị hải tặc Xômali bắt cóc. May mắn, ngày 18/1, một thuyền viên trên tàu đã lén chuyển một bản fax thông báo tình hình nguy hiểm của tàu cũng như thuyền viên về cho công ty Hoàng Sơn.

Tàu Hoàng Sơn Sun có trọng tải hơn 22.000 tấn, chuyên chở hàng rời chạy tuyến quốc tế. Tàu mang cờ Mông Cổ, nhưng chủ tàu là Công ty Hoàng Sơn (Việt Nam). Phía Công ty Hoàng Sơn chưa đưa ra bất kỳ thông tin nào về vụ việc trên.

Danh sách đầy đủ 24 người trên tàu Hoàng Sơn Sun:

1. Đinh Tất Thắng, thuyền trưởng, sinh năm 1968, ở Hải Phòng;

2. Nguyễn Quyết Thắng, đại phó, sinh năm 1981, Hải Phòng;

3. Lê Huy Đán, phó hai, sinh năm 1979, Ninh Bình;

4. Ngô Văn Trung, phó ba, sinh năm 1982, Hải Phòng;

5. Bùi Thái Hùng, máy trưởng, sinh năm 1953, Thanh Hóa;

6. Đào Cam Ngọc, máy hai, sinh năm 1979, Hải Phòng;

7. Nguyễn Văn Huệ, máy ba, sinh năm 1980, Thanh Hóa;

8. Lê Minh Tuấn, máy 4, sinh năm1985, Quảng Bình;

9. Đặng Hữu Thái, sinh năm 1952, Hải Phòng;

10. Nguyễn Quốc Quân, sinh năm 1960, Hải Phòng;

11. Lâm Quang Vượng, sinh năm 1978, Hải Dương;

12. Nguyễn Xuân Quang, sinh năm 1987, Thái Bình;

13. Đồng Thế Lưu, sinh năm 1988, Nam Định;

14. Nguyễn Đăng Thao, sinh năm 1988, Nghệ An;

15. Đỗ Minh Thắng, sinh năm 1984, Hưng Yên;

16. Phạm Đức Lộc, sinh năm 1981, Ninh Bình;

17. Nguyễn Văn Khỏe, sinh năm 1983, Hải Phòng;

18. Phạm Văn Vũ, sinh năm 1983, Hải Phòng;

19. Nguyễn Tiến Lam, sinh năm 1981, Hải Phòng;

20. Phan Thanh Nguyên, sinh năm 1986, Quảng Bình;

21. Nguyễn Văn Kiên, sinh năm 1983, Thái Bình;

22. Đỗ Văn Quân, sinh năm 1968, Hải Phòng;

23. Lê Dinh Huy, sinh năm 1978, Hải Phòng;

24. Phạm Xuân An, sinh năm 1962, Hải Phòng.

Văn Đức

Tàu Việt Nam bị cướp ngoài khơi Ôman
Tàu Việt Nam bị cướp ngoài khơi Ôman

Lực lượng chống cướp biển của Liên minh châu Âu (EU Navfor) ngày 20/1 cho biết, một tàu chở hàng của Việt Nam có khả năng đã bị cướp ở khu vực ngoài khơi thủ đô Maxcát của Ôman.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN